Bạn có bỏ lỡ gì không?
Nợ công Pháp cao nhất kể từ năm 1978?
Bộ Tài chính Pháp ngày 19.9 cho biết khối nợ khổng lồ của nước này đang gia tăng và sẽ chạm mức cao nhất kể từ năm 1978 trong năm nay do tình trạng thâm hụt ngân sách tăng vọt.
Một nguồn tin từ bộ cho hay nợ công sẽ đạt mức 119,3% GDP vào năm 2026 và 121,7% vào năm 2027, cao hơn gấp đôi mức trần tham chiếu 60% GDP mà các quốc gia thành viên EU được yêu cầu phải hướng tới, AFP sáng 20.9 đưa tin.

Tháp Eiffel ở Paris
Ảnh: Reuters
Theo cơ quan thống kê Pháp (Insee), đây là những con số chưa từng có kể từ năm 1978. Nguồn tin này cho biết sự gia tăng nợ của Pháp diễn ra một cách "tự động" như là "hệ quả của tình trạng thâm hụt ngân sách vẫn ở mức cao". Pháp là quốc gia có nợ công lớn thứ ba trong khu vực đồng euro, chỉ đứng sau Hy Lạp và Ý.
Diễn biến căng thẳng Houthi - Ả Rập Xê Út
Reuters sáng 20.9 đưa tin lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công các địa điểm nhạy cảm ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út vào ngày 19.9 bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Khói đen bốc lên từ khu dự trữ nhiên liệu ở sân bay quốc tế King Khalid, tại Riyadh, Ả Rập Xê Út ngày 19.9
Ảnh: Reuters
Trước đó, Ả Rập Xê Út đã phát cảnh báo trong đêm về nguy cơ tiềm ẩn quanh Riyadh, trong bối cảnh các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào vương quốc này đang gia tăng.
Lực lượng Houthi không nêu rõ mục tiêu cụ thể tại Riyadh, nhưng cho biết họ cũng đã tấn công một cơ sở của Aramco ở thành phố Yanbu bên bờ biển Đỏ, một trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Ả Rập Xê Út. Houthi tuyên bố chiến dịch này là hành động đáp trả một cuộc tấn công tại thủ đô Sanaa của Yemen.
Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu trong cuộc chiến chống lại Houthi cho biết hệ thống phòng không của họ đã phá hủy một tên lửa do nhóm này phóng về phía Riyadh. Liên minh cũng cho hay họ đã ngăn chặn các cuộc tấn công nhắm vào dân thường tại các thành phố Bish và Farasan (phía tây nam), Taif (phía tây) của Ả Rập Xê Út, cũng như Yanbu trên bờ biển Đỏ. Họ không đề cập liệu có thiệt hại nào xảy ra hay không.
Indonesia tiếp nhận hỗ trợ từ Malaysia để kiểm soát cháy rừng
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết sẽ nhận sự hỗ trợ từ Malaysia để kiểm soát các đám cháy rừng đã bùng phát dữ dội trong nhiều tuần qua.

Cháy rừng bùng phát gần trục đường chính tại Ogan Ilir, tỉnh Nam Sumatra, Indonesia, ngày 11.9
Ảnh: Reuters
Ông Prabowo đưa ra thông báo này sau cuộc gặp với Phó thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi tại ngoại ô Jakarta, theo Reuters. Ông Hamidi thăm Indonesia từ ngày 17-20.9.
Theo đó, Malaysia đã đề nghị cung cấp 3 trực thăng, một máy bay và 52 nhân sự để hỗ trợ công tác dập tắt các đám cháy. Ông Prabowo cho biết đội ngũ nhân sự và phương tiện chữa cháy sẽ sớm đến Indonesia.
Indonesia đang phải đối mặt với đợt cháy rừng dữ dội nhất trong vòng 11 năm qua, và Bộ trưởng Lâm nghiệp Raja Juli Antoni đã cảnh báo rằng tình trạng này có thể kéo dài đến tháng 11 năm nay. Khói mù xuyên biên giới cũng đã gây ra tình trạng không khí ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân tại các nước láng giềng là Malaysia và Singapore.











Bình luận (0)