Bạn có bỏ lỡ gì không?
CEO OpenAI sắp trình bày trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc
Công ty OpenAI cho biết CEO Sam Altman sẽ có bài trình bày trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào tuần tới, trong khuôn khổ hội nghị thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới. Cuộc họp này do Pháp, hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an, tổ chức.
Sự kiện diễn ra trong bối cảnh các tên tuổi lớn trong ngành công nghệ trí tuệ nhân tạo nhận định rằng việc làm chậm lại tốc độ phát triển AI có thể là điều cần thiết vì những lo ngại về vấn đề an toàn.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi hành động phối hợp ở cấp độ quốc tế để giải quyết các rủi ro liên quan đến AI, giữa lúc những lo ngại về các mối nguy hiểm từ công nghệ đang phát triển nhanh chóng này ngày càng gia tăng.

Ông Sam Altman, CEO của Công ty OpenAI
Ảnh: Reuters
Ông Trump thông báo đạt thỏa thuận quan trọng về Greenland
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18.9 cho biết ông đã đạt được thỏa thuận với Đan Mạch nhằm trao cho Washington "quyền kiểm soát vĩnh viễn" đối với an ninh của Greenland.
"Tôi vui mừng thông báo rằng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã ký kết một thỏa thuận với Vương quốc Đan Mạch và Greenland, trao cho Mỹ quyền kiểm soát vĩnh viễn đối với an ninh cũng như mọi nhu cầu khác tại Greenland", ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social của mình. "Kể từ nay, không một đối thủ nào của Mỹ có thể đặt căn cứ, duy trì hiện diện quân sự hay thực hiện các khoản đầu tư nhạy cảm tại Greenland nếu không có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản từ phía chúng tôi".
Ông chủ Nhà Trắng mô tả đây là một thỏa thuận "vô thời hạn không bao giờ kết thúc" và cho biết Washington sẽ ngay lập tức bắt đầu xây dựng sự hiện diện quân sự quy mô lớn tại Greenland.

Tổng thống Mỹ Donald Trump
Ảnh: Reuters
Cả Đan Mạch và Greenland (vùng lãnh thổ tự trị chịu sự quản lý của Copenhagen) đều hoan nghênh thỏa thuận này và cho biết họ sẽ ký kết văn bản đó bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York vào tuần tới.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 18.9 bày tỏ sự hài lòng trước triển vọng về một thỏa thuận tốt đẹp cho Greenland, Đan Mạch và Mỹ, đồng thời cho biết thêm rằng điều này mang lại lợi ích cho cả NATO và châu Âu. Lãnh đạo Greenland Jens-Frederik Nielsen thì nói thỏa thuận với Mỹ giúp tăng cường an ninh cho vùng lãnh thổ này, theo AFP sáng 19.9.
Tỉ phú Warren Buffett từ nhiệm Chủ tịch Berkshire Hathaway
Tỉ phú Warren Buffett ngày 18.9 từ nhiệm vị trí Chủ tịch của Berkshire Hathaway, khép lại hành trình hơn 6 thập niên xây dựng tập đoàn này và trở thành nhà đầu tư được đánh giá cao bậc nhất thế giới, theo Reuters.
Ông Buffett, 96 tuổi, được bổ nhiệm làm chủ tịch danh dự, trong khi con trai cả của ông là Howard Buffett (71 tuổi) – người đã giữ vai trò thành viên hội đồng quản trị từ năm 1993 – sẽ đảm nhận vị trí chủ tịch không điều hành.
Sự thay đổi này diễn ra gần 9 tháng sau khi ông Buffett từ chức CEO và trao lại quyền điều hành cho cộng sự lâu năm Greg Abel. Tỉ phú Warren Buffett vẫn tiếp tục giữ vai trò thành viên hội đồng quản trị.

Tỉ phú Warren Buffett hồi 2023
Ảnh: AFP
Được mệnh danh là "nhà tiên tri xứ Omaha", ông Warren Buffett đã biến Berkshire từ một công ty dệt may đang trên đà phá sản ở vùng New England thành một tập đoàn trị giá hơn nghìn tỉ USD. Ông đề cao triết lý đầu tư dựa trên giá trị, gây ảnh hưởng đến nhiều thế hệ nhà đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp. Ngoài ra, phong cách giản dị, gần gũi của ông đã giúp công chúng dành nhiều thiện cảm cho ông.
"Thời gian luôn là kẻ chiến thắng. Tuy nhiên, thời gian cũng đã rất ưu ái tôi. Sau hơn 60 năm, tôi vẫn đang làm công việc tuyệt vời nhất thế giới. Không nhiều người ở độ tuổi của tôi có thể nói được điều đó, và tôi chưa bao giờ cảm thấy hào hứng hơn về những gì sắp tới", ông Buffett chia sẻ trong lá thư gửi cổ đông.
Đế chế Berkshire bao gồm Công ty bảo hiểm ô tô GEICO, Hãng đường sắt BNSF, hàng loạt doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và bán lẻ, chuỗi kem Dairy Queen, cùng các thương hiệu lâu đời như dao Ginsu và bộ bách khoa toàn thư World Book Encyclopedia. Tập đoàn cũng nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá hàng trăm tỉ USD tại các công ty như Apple, American Express, Alphabet (công ty mẹ của Google) và Coca-Cola.











Bình luận (0)