Tình báo Mỹ suýt 'gây ra cuộc chiến' với Trung Quốc vì dùng AI soạn báo cáo

Khánh An
Khánh An
Giới thạo tin cho biết một báo cáo tình báo sai do dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) khi soạn thảo khiến quân đội Mỹ chuẩn bị ngăn chặn một tàu của Trung Quốc tại Trung Đông vì tưởng rằng tàu đang chở linh kiện vũ khí hạt nhân.
Tình báo Mỹ nhầm tàu Trung Quốc chở linh kiện vũ khí hạt nhân ở Trung Đông? - Ảnh 1.

Binh sĩ Mỹ huấn luyện điều khiển máy bay không người lái hồi tháng 4

ẢNH: QUÂN ĐỘI MỸ

Đài CNN ngày 19.9 dẫn các nguồn thạo tin cho hay một báo cáo tình báo của Mỹ nhầm lẫn khi cho rằng một con tàu của Trung Quốc tại Trung Đông đang vận chuyển các linh kiện phục vụ chương trình vũ khí hạt nhân.

Báo cáo được phổ biến trong quân đội Mỹ vào mùa xuân năm nay, trong bối cảnh Mỹ đang xung đột với Iran.

Theo các nguồn tin, quân đội Mỹ đã chuẩn bị một chiến dịch để chặn tàu. Các binh sĩ Mỹ được trang bị vũ khí đang chuẩn bị lên tàu. Các máy bay quân sự cũng đã cất cánh.

Chỉ ngay trước khi chiến dịch theo kế hoạch bắt đầu, các quan chức mới xem xét kỹ lưỡng hơn bản báo cáo do một chuyên gia phân tích thuộc bộ chỉ huy tác chiến đặc biệt soạn thảo và phát hiện ra rằng nó được soạn thảo với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI). Chatbot mà chuyên gia này sử dụng đã xác định sai loại hàng hóa mà con tàu đang vận chuyển. Chưa rõ thực tế tàu đang chở gì.

Các nguồn tin cho biết báo cáo này "hoàn toàn sai lệch", nhưng "suýt nữa đã gây ra một cuộc chiến", do bất kỳ hoạt động nào của Mỹ nhắm vào tàu Trung Quốc đều có nguy cơ leo thang thành xung đột vũ trang giữa hai nước.

Các cơ quan quân sự và tình báo Mỹ đang nỗ lực tích hợp AI vào hầu hết mọi khía cạnh công việc, từ việc phân tích khối lượng khổng lồ dữ liệu tình báo thô mà Mỹ thu thập và lựa chọn mục tiêu tấn công, cho đến các ứng dụng thường ngày hơn như quản lý ngân sách, hậu cần và chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, sự việc này làm nổi bật những rủi ro to lớn khi sử dụng công nghệ mới, đầy sức mạnh nhưng chưa được hiểu rõ tường tận này để xác định mục tiêu ngay giữa cuộc xung đột.

Trong trường hợp trên, chuyên viên phân tích đã hỏi chatbot về một số báo cáo tình báo liên quan bản kê khai hàng hóa của con tàu, vốn bắt nguồn từ Bộ Tư lệnh chiến dịch đặc biệt Mỹ tại Thái Bình Dương (đóng tại Hawaii). Hiện chưa rõ chatbot này là sản phẩm thương mại hay là do chính phủ Mỹ phát triển.

Lầu Năm Góc và Bộ Tư lệnh chiến dịch đặc biệt Mỹ tại Thái Bình Dương chưa lập tức phản hồi đề nghị đưa ra bình luận.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.