Tin tức thời tiết hôm nay, 29.4.2022: Vùng áp thấp trên biển có khả năng mạnh lên

29/04/2022 06:24 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay, 29.4.2022, ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, khu vực biển Đông có mưa rào và giông mạnh. Ngoài ra, không khí lạnh lan rộng ở khu vực Bắc bộ.

Tin tức thời tiết hôm nay 29.4.2022, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), hồi 1 giờ sáng nay, vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 8,5 - 9,5 độ Vĩ Bắc; 110,5-111,5 độ Kinh Đông. Dự báo, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp phân tích trên nên từ nay (29.4) đến ngày 30.4, ở vùng biển từ Phú Yên đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông mạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8; sóng biển cao từ 1 - 2 m.

Dự báo thời tiết 30.4 - 1.5 trên cả nước diễn biến nguy hiểm ra sao?

Không khí lạnh tiếp tục lan rộng ở Bắc bộ

Hiện nay (29.4), bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo, khoảng đêm mai (30.4), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc bộ; từ gần sáng và ngày 1.5 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối mai (30.4) đến ngày 1.5 ở Bắc bộ và từ gần sáng 1.5 đến ngày 2.5 ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối mai (30.4) đến ngày 1.5 ở Bắc bộ và từ gần sáng 1.5 đến ngày 2.5 ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to và giông

THANH NIÊN

Từ ngày 1.5, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 - 21oC, vùng núi bắc Bộ chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 - 18.

Từ đêm mai (30.4), trên đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Từ gần sáng ngày 1.5, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 - 4 m.

Từ chiều 1.5, khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 4 - 6 m ở khu vực Bắc Biển Đông và từ 2 - 4 m ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Khu vực Hà Nội từ đêm mai (30.4) đến ngày 1.5 có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Từ ngày 1.5 trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19 - 21oC. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Hiện nay (29.4), ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Ở phía nam, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6,0 - 9,0 độ Vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp trên khu vực Nam Biển Đông.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24,0 - 27,0 độ Vĩ Bắc dịch dần xuống phía nam nên từ chiều tối mai (30.4) đến ngày 1.5, ở Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 70 mm/đợt, có nơi trên 100 mm/đợt; từ gần sáng ngày 1.5 đến ngày 2.5 ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm/đợt, có nơi trên 120 mm/đợt.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp ở phía nam có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực Nam Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên từ ngày hôm nay (29.4) đến ngày 3.5, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 50 - 100 mm/đợt, có nơi trên 100 mm/đợt. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác; riêng khu vực Tây Bắc ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 32oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC, vùng núi có nơi dưới 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC, có nơi trên 30oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Phía bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa vài nơi; phía nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ phía bắc 27 - 30; phía nam 30 - 33.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc từ 30 - 33oC; phía nam 27 - 30oC.

Tây nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc từ 28 - 31oC, có nơi trên 31oC; phía nam 25 - 28oC.

Nam bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Hà Nội

Nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 29oC.

Tin tức thời tiết hôm nay, 29.4, ở TP.HCM:

  • Buổi sáng trời có mây và mưa giông. Tầm nhìn xa từ 8 - 11 km. Nhiệt độ dao động từ 27 - 32oC. Chỉ số UV ở mức trung bình đến cao từ 5 - 6. Trời có mưa giông lúc 6 giờ. Độ ẩm dao động từ 62 - 86%.
  • Buổi chiều có mây và mưa giông. Tầm nhìn xa trung bình vào buổi chiều khoảng 6 - 11 km. Trời có mưa giông lúc 14, 15 giờ. Nhiệt độ dao động từ 28 - 31oC. Độ ẩm dao động ở mức 46 - 70%.
  • Người dân TP.HCM háo hức chờ xe lăn bánh qua cầu Thủ Thiêm 2

    Tin tức thời tiết hôm nay, 29.4, ở TP.HCM, buổi tối trời nhiều mây. Tầm nhìn xa trung bình khoảng từ 8 km. Nhiệt độ khoảng 27 - 28oC. Độ ẩm dao động ở mức 82 - 89%.

    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.