Tin tức thời tiết hôm nay, 4.12.2022: Trung bộ, Nam Tây nguyên mưa lớn, Bắc bộ rét

04/12/2022 07:16 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay, 4.12.2022, Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời tiếp tục rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Trung bộ và Nam Tây nguyên có mưa lớn.

Tin tức thời tiết hôm nay 4.12.2022, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), hiện nay , bộ phận không khí lạnh dự báo tiếp tục di chuyển xuống phía nam.

Trên đất liền, ngày 4.12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời tiếp tục rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc bộ phổ biến từ 10 - 13oC, vùng núi cao có nơi dưới 5oC; vùng đồng bằng Bắc bộ, Bắc Trung bộ từ 13 - 15oC.

Trên biển, từ trưa và chiều ngày 4.12, ở vịnh Bắc bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8 - 9; khu vực vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 2,0 - 3,0 m; khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 3,0 - 5,0 m; biển động mạnh.

Cảnh báo, từ chiều tối và đêm 4.12 ở vùng núi Bắc bộ có mưa rải rác. Từ đêm 4 - 6.12 vùng núi và trung du Bắc bộ có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

Khoảng từ đêm 4 - 6.12 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 200 mm.

Mưa lớn ở Trung bộ và Nam Tây nguyên

Đêm qua (3.12), khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 3.12 đến 4 giờ ngày 4.12 có nơi trên 70 mm như: Sơn Tân (Khánh Hòa) 132 mm, Cam Ranh (Khánh Hòa) 78,8 mm, Sông Hinh (Phú Yên) 125,4 mm…

Dự báo, ngày 4.12 khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận và Nam Tây nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Từ đêm 4 đến đêm 5.12 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Từ 5 đến 19 giờ ngày 4.12, khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận và Nam Tây nguyên có tổng lượng mưa từ 40 - 80 mm, có nơi trên 120 mm

TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Từ 5 đến 19 giờ ngày 4.12, khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận và Nam Tây nguyên có tổng lượng mưa từ 40 - 80 mm, có nơi trên 120 mm.

Từ 19 giờ ngày 4.12 đến 5 giờ ngày 6.12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có tổng lượng mưa từ 80 - 150 mm, có nơi trên 180 mm.

Cảnh báo, ngày 6.12 khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 40 - 70 mm, có nơi trên 90 mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét ở cấp 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận, khu vực Tây nguyên

Trong 24 giờ qua (từ 1 giờ ngày 3.12 đến 1 giờ ngày 4.12), khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận và khu vực Tây nguyên đã có mưa to như: Bình Điền 112 mm (Thừa Thiên - Huế); Hồ Đông Tiễn 294 mm, Quế Sơn 281 mm (Quảng Nam); Giá Vực 87 mm (Quảng Ngãi); Tây Thuận 116 mm (Bình Định); Sông Hinh 145 mm (Phú Yên); Đại Lãnh 263 mm (Khánh Hòa); Xã Hiếu 75 mm (Kon Tum); Kon Chiêng 137 mm (Gia Lai).…

Mô hình độ ẩm đất cho thấy độ ẩm đất ở một số khu vực thuộc các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận và khu vực Tây nguyên đã đạt trạng thái gần bão hòa (90 - 98%).

Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt QL1 khu vực phía nam Thừa Thiên - Huế

THANH NIÊN

Theo bản tin phát lúc 2 giờ 30 ngày 4.12 của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận và khu vực Tây nguyên tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến ở các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên từ 20 - 30 mm, có nơi trên 50 mm; các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên từ 40 - 70 mm, có nơi trên 100 mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận và khu vực Tây nguyên.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17oC, có nơi dưới 13oC; Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21oC, riêng khu Tây Bắc có nơi 24 - 26oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực vùng núi chiều tối và đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16oC, vùng núi có nơi dưới 12oC; Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, phía bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác. Phía nam ngày có mưa, cục bộ mưa vừa, mưa to; đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất ở phía bắc từ 15 - 18oC, phía nam 18 - 21oC; Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23oC, có nơi trên 23oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC; phía nam 29 - 32oC.

Tây nguyên

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông; riêng phía nam ngày có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC, có nơi trên 30 oC.

Nam bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC, có nơi trên 32 oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 16oC; Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 20oC.

Tin tức thời tiết hôm nay, 4.12, ở TP.HCM: Trời nhiều mây, có mưa rào lớn

  • Buổi sáng có mây từ sớm, trời dịu nắng. Mật độ mây trung bình 94%. Nhiệt độ buổi sáng mát dịu, trong khoảng từ 29 - 30oC, giữa trưa có mây, lượng UV ở mức an toàn. Gió cấp 1, giật trên cấp 3, vận tốc 11 - 35 km/giờ hướng Bắc Đông Bắc. Độ ẩm không khí trung bình 83%.
  • Buổi chiều tiếp tục có mây, nhiều nơi có mưa rào lớn trong khoảng từ 15 giờ đến 17 giờ, lượng mưa trên 14 mm. Nhiệt độ buổi chiều trong khoảng 27 - 30oC. Độ ẩm không khí trung bình khoảng 80%. Gió tăng cấp, vận tốc 17 - 41 km/giờ, hướng Đông Đông Nam. Cuối chiều nhiều mây.
  • Tham gia đấu giá gây quỹ trẻ mồ côi do Covid-19, cậu bé mua tranh vì nhớ bà

    Tin tức thời tiết hôm nay, 4.12, ở TP.HCM, buổi tối và đêm, mật độ mây ở mức tối đa lúc đầu giờ, về khuya có thể giảm nhanh. Trời mát nhưng không mưa. Nhiệt độ dễ chịu, khoảng 26 - 27oC. Gió cấp 1, giật cấp 2 hướng Đông Đông Nam, vận tốc 11 - 28 km/giờ.

    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.