Lọc bài viết theo
Chuyên mục
Triển lãm hơn 2.000 mẫu vật có niên đại từ 2,3 tỉ năm đến 10.000 năm
Hơn 2.000 mẫu vật có niên đại từ 2,3 tỉ năm đến 10.000 năm được trưng bày trong triển lãm “Hóa thạch - Hành trình khám phá nguồn gốc của sự sống trên trái đất” tại Điểm di tích Bộ Học (số 76 Hàn Thuyên - TP.Huế).
Dấu vết hiếm hoi của loài người bí ẩn ở hang động Lào trên dãy Trường Sơn
Hóa thạch niên đại 150.000 năm ở hang Tam Ngũ Hào 2 trên dãy Trường Sơn phía Lào được cho thuộc về người Denisova, loài người vô cùng bí ẩn mà đến nay sự tồn tại của họ vẫn là câu hỏi lớn của giới khoa học.
Hóa thạch ‘ông tổ’ mực ma 328 triệu năm tuổi được đặt tên theo Tổng thống Biden
Các chuyên gia quyết định đặt tên một hóa thạch mực ma cực hiếm theo tên của đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden , vì nỗ lực của nhà lãnh đạo trong việc chống biến đổi khí hậu và thúc đẩy nghiên cứu khoa học.
Cuộc sống buồn tẻ của khủng long biệt danh ‘pháo đài di động’
Struthiosaurus austriacus, loài khủng long được đặt biệt danh “pháo đài di động”, có cuộc sống tẻ nhạt. Chúng di chuyển chậm chạp, và có vẻ như nghễnh ngãng, theo báo cáo đăng trên chuyên san Scientific Reports .
Phát hiện thằn lằn chúa cổ xưa nhất
(TNO) Các nhà nghiên cứu đã phát hiện hóa thạch của một loài thằn lằn mới có đến 48 triệu năm tuổi. Hóa thạch thằn lằn này thuộc về nhóm Jesus lizard, tên chung của nhóm này là để mô tả khả năng đi trên mặt nước như câu chuyện viết trong Thánh kinh về Chúa Jesus Christ.
Vì sao loài khủng long lại tránh xa vùng xích đạo ?
(TNO) Sinh vật ngày nay thường rất đa dạng ở những vùng xích đạo. Tuy nhiên, vào thời có sự tồn tại của khủng long, những sinh vật khổng lồ này lại tránh xa vùng xích đạo. Kết quả phân tích các mẫu trầm tích 200 triệu năm đã giúp các nhà khoa học làm sáng tỏ vấn đề này.