0
Vượt qua ngọn núi lửa triệu năm Hàm Rồng, chếch về phía tây nam TP.Pleiku (Gia Lai) là một vùng bình nguyên rộng lớn với vùng chè Bàu Cạn, H.Chư Prông (Gia Lai) nức tiếng trăm năm.
0
Sở NN-PTNT Lâm Đồng cho biết diện tích canh tác chè trên địa bàn tỉnh
đang sụt giảm từng năm. Năm 2010 tỉnh có gần 26.000 ha chè, đến nay còn
chưa tới 19.000 ha.
0
Ông Nguyễn Văn Ban, Giám đốc Hợp tác xã rau hoa thanh niên Măng
Đen, H.Kon Plông (Kon Tum), cho hay đơn vị trồng thử nghiệm cây chè ô
long tại Măng Đen được một năm, nay đã cho kết quả tốt.
2
Ngày 2.10, những hộ ký kết trồng chè ô long cho Công ty Hà Linh (xã
Trạm Hành, TP.Đà Lạt) cho biết từ ngày bà Hà Thúy Linh bị sát hại tại
Trung Quốc, nhà máy tạm ngưng thu mua chè tươi để chế biến nên họ tồn
khoảng 12 tấn chè tươi (trị giá hơn 400 triệu đồng) đến kỳ thu hoạch.
1
Núi Chứa Chan cao 837m, là ngọn núi cao thứ hai ở Đông Nam bộ sau núi Bà Đen (Tây Ninh). Đây là nơi từng được vua Bảo Đại cho xây dựng một biệt thự trên đỉnh núi để nghĩ dưỡng và trồng một vườn chè nay vẫn còn lưu dấu tích.
2
Tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, do Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) Lâm Đồng cùng Cục BVTV và Sở NN-PTNT Lâm Đồng phối hợp tổ chức ngày 5.6, ông Đoàn Trọng Phương, Phó chủ tịch Hiệp hội Chè VN, Chủ tịch HĐQT Công ty CP chè Lâm Đồng, cho biết từ năm ngoái đến nay Đài Loan áp dụng mức dư lượng tối đa cho phép của hoạt chất fipronil đối với sản phẩm chè là 0,002 ppm, mức rất thấp gần như bằng không, do đó sản phẩm chè khó chen vào thị trường này, trong khi Đài Loan là thị trường nhập khẩu chè lớn của VN với trên 20.000 tấn/năm.
0
Mỗi lần có dịp đi qua Cầu Đất, Trạm Hành (TP.Đà Lạt) tôi cố nán lại để tận hưởng không khí trong lành và ngắm nhìn những ngôi nhà “bậc thang” xếp lớp theo triền núi đầy kỳ thú.
0
Chàng trai Triệu Xành Quấy đã tự gầy dựng hợp tác xã chế biến chè, giúp thanh niên vùng rẻo cao xã Hồ Thầu, H.Hoàng Su Phì, Hà Giang có việc làm ổn định, gắn bó với quê hương.