Tình báo phương Tây: Ukraine có thể mất thêm lãnh thổ, tình hình vẫn 'u ám'

Tình báo phương Tây: Ukraine có thể mất thêm lãnh thổ, tình hình vẫn 'u ám'

Hồ Hiền
Hồ Hiền
01/06/2024 14:36 GMT+7

Theo đánh giá của tình báo phương Tây, Ukraine phải đối mặt với những tổn thất lãnh thổ "lớn" và "bức tranh tổng thể u ám" trong thời gian còn lại của năm 2024

Truyền thông Đức hôm 25.5 dẫn đánh giá của giới tình báo phương Tây cho rằng Ukraine sẽ phải đối mặt với những tổn thất lãnh thổ "lớn" và "bức tranh tổng thể u ám" trong những tháng còn lại của năm 2024.

Các đánh giá này nằm trong một báo cáo mà một số nghị sĩ Đức được tiếp cận. Theo báo cáo này, Ukraine sẽ không thể giành lại thế chủ động trong năm nay và có khả năng sẽ mất thêm nhiều lãnh thổ hơn so với khoảng thời gian đầu năm.

Tình báo phương Tây: Ukraine có thể mất thêm lãnh thổ, tình hình vẫn 'u ám'- Ảnh 1.

Vùng Donetsk (Ukraine) đầu tháng 5.2024

REUTERS

Báo cáo nhấn mạnh ưu thế hiện tại của Nga về pháo binh, cũng như việc lực lượng Moscow có khả năng chịu tổn thất cao hơn về người và vật chất.

Theo số liệu của Ukraine, thương vong của Nga ở Ukraine đã vượt qua cột mốc 500.000 binh sĩ vào ngày 25.5. Tuy nhiên không có cơ sở để xác nhận số liệu này.

Báo cáo mới nói rằng những nỗ lực huy động quân của Kyiv sẽ chỉ "có tác động vào cuối mùa hè" vì các tân binh cần phải trải qua đào tạo. Điều này đồng nghĩa với việc Ukraine hiện không có khả năng "bù đắp tổn thất và xây dựng lực lượng dự bị".

Theo báo Welt của Đức, báo cáo này đã vấp phải phản ứng trái chiều giữa các chính trị gia nước này.

Ông Roderich Kiesewetter của Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo của Đức cho biết những báo cáo bi quan như vậy được công bố nhằm mục đích gây áp lực "một cách tinh vi nhưng tàn nhẫn" buộc Kyiv phải "nhượng bộ lãnh thổ". Tuy nhiên ông Ralf Stegner, một thành viên của Đảng Dân chủ Xã hội Đức, cho rằng đánh giá của cơ quan tình báo là chính xác và phù hợp với những gì ông biết.

Tình báo phương Tây: Ukraine có thể mất thêm lãnh thổ, tình hình vẫn 'u ám'- Ảnh 2.

Theo ông Zelensky tổn thất của Nga cao gấp 8 lần tổn thất lực lượng vũ trang Ukraine gánh chịu

REUTERS

Trong khi đó, về phía Ukraine, theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Nga đã nắm quyền chủ động chiến trường trong phần lớn thời gian của năm 2024 và đầu tháng này đã phát động một cuộc tấn công mới ở vùng Kharkiv ở miền bắc.

Trong một cuộc phỏng vấn công bố hôm 25.5, ông Zelensky cho rằng tổn thất của Nga trong cuộc tấn công cao gấp 8 lần so với tổn thất mà lực lượng vũ trang Ukraine phải gánh chịu.

Nga chưa có bình luận về thông tin này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.