Tình hình Covid-19 ngày 18.2: EU sắp nới lỏng quy định đối với khách Trung Quốc

Khánh An
Khánh An
Khánh An
18/02/2023 14:31 GMT+7

Liên minh châu Âu (EU) muốn nới lỏng quy định buộc khách đến từ Trung Quốc phải xét nghiệm âm tính đối với Covid-19, trong khi Mỹ, Úc và Canada vẫn giữ nguyên quy định.

Tình hình Covid-19 ngày 18.2: EU sắp nới lỏng quy định đối với khách Trung Quốc - Ảnh 1.

Hành khách tại sây bay Berlin Brandenburg Airport ở Đức

REUTERS

Theo Bloomberg, Liên minh châu Âu (EU) đang có kế hoạch nới lỏng quy định về yêu cầu xét nghiệm Covid-19 đối với người đến từ Trung Quốc, dù nhiều nước khác vẫn giữ nguyên quy định.

EU cho hay các nước thành viên đã đồng ý về việc trước thời điểm cuối tháng 2 sẽ giảm dần quy định xét nghiệm trước khi đến, và trước giữa tháng 3 sẽ chấm dứt xét nghiệm ngẫu nhiên người đến từ Trung Quốc.

Một số nước thành viên như Pháp và Ý đã nới lỏng các quy định giới hạn. Việc Trung Quốc dỡ bỏ chính sách zero Covid-19 vào năm ngoái dẫn đến đợt dịch trong nước, khiến nhiều bên lo ngại về khả năng xuất hiện biến thể mới của SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Trung Quốc cho biết chưa phát hiện biến thể mới.

Biến thể Covid-19 Omicron có đột biến của Delta phát hiện ở Đông Nam Á gây quan tâm

Dự kiến Nhật Bản cũng sẽ theo chân EU nới lỏng các giới hạn. Truyền thông Nhật đưa tin nước này đang cân nhắc nới lỏng một số quy định đối với khách từ Trung Quốc ngay trong tháng này.

Tuy nhiên, nhiều nước vẫn giữ quy định. Mỹ, Úc và Canada vẫn yêu cầu kết quả xét nghiệm âm tính đối với Covid-19 ở nhóm khách đến từ Trung Quốc. Hàn Quốc vẫn buộc khách Trung Quốc phải có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi nhập cảnh, dù đã khôi phục thị thực ngắn hạn cho nhóm khách này.

Trong một diễn biến khác, Hoàn Cầu thời báo ngày 17.2 đưa tin Đan Đông, thành phố biên giới lớn nhất của Trung Quốc gần CHDCND Triều Tiên đã chứng kiến sự bùng nổ du lịch sau khi thương mại xuyên biên giới được nối lại.

Một chuyến tàu hỏa chở đầy hàng đã đi lại giữa Trung Quốc và Hàn Quốc vào sáng 17.2, sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc một ngày trước đó xác nhận rằng 2 bên đã nối lại các chuyến tàu hàng xuyên biên giới, thông qua tham vấn từ năm ngoái.

Chuyến tàu chạy từ Đan Đông ở tỉnh Liêu Ninh sang Sinuiju tại Triều Tiên, đi qua Cầu Hữu nghị Trung - Triều vào khoảng 7 giờ 40 và trở lại khoảng 1 giờ sau đó.

Tàu hàng giữa Trung Quốc và Triều Tiên tại Đan Đông đã tạm ngưng hoạt động từ tháng 8.2020 do đại dịch Covid-19, và khôi phục vào ngày 16.1.2022 khi 2 nước cho rằng đó là thời điểm thích hợp.

Vận tải hàng hóa đường bộ mới đây cũng đã được khôi phục giữa Triều Tiên và Trung Quốc sau khoảng 2 năm đóng cửa, động thái mới nhất của Bình Nhưỡng trong việc từng bước khôi phục thương mại nhằm giải quyết nhu cầu trong nước.

Nikkei Asia ngày 16.2 dẫn một nguồn tin Trung Quốc hiểu về tình hình Triều Tiên cho biết những cơ sở hải quan đã mở cửa lại tại thành phố Hồn Xuân ở tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) để xe tải chở đầy ngũ cốc và những mặt hàng khác đi qua biên giới đến thành phố Rason ở Triều Tiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.