Tình hình Covid-19 ngày 2.3: Thủ tướng Hun Sen nêu chính sách của Campuchia

Văn Khoa
Văn Khoa
02/03/2023 11:31 GMT+7

Thủ tướng Hun Sen tuyên bố rằng khác với nhiều nước, Campuchia sẽ không coi Covid-19 chỉ như "cảm lạnh thông thường".

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp của gần 5.000 sinh viên thuộc Viện Công nghệ Campuchia ở Phnom Penh ngày 1.3, Thủ tướng Hun Sen cho hay nhiều quốc gia đã coi Covid-19 là bệnh cảm lạnh thông thường trong chính sách của họ, theo tờ Khmer Times hôm nay 2.3.

Tuy nhiên, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh Campuchia sẽ không bao giờ áp dụng chính sách như trên, dù tình trạng lây lan quy mô lớn không còn nữa trong nhiều tháng đã cho phép Campuchia loại bỏ các hạn chế đi lại và quy định đeo khẩu trang.

"Chúng ta là một quốc gia không mạnh, vì vậy chúng ta phải luôn thận trọng. Dù chúng ta không có quy định bắt buộc đeo khẩu trang, nhưng chúng ta khuyến khích mọi người tiếp tục đeo khẩu trang ở các thành phố và các khu vực (dễ bị tổn thương) khác. Chúng ta sẽ không bao giờ loại bỏ biện pháp bảo vệ. Chúng ta sẽ không bao giờ coi Covid-19 là bệnh cảm lạnh thông thường", Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh.

Tình hình Covid-19 ngày 2.3: Thủ tướng Hun Sen ra tuyên bố cứng rắn về Covid-19 - Ảnh 1.

Thủ tướng Hun Sen phát biểu tại lễ tốt nghiệp của gần 5.000 sinh viên thuộc Viện Công nghệ Campuchia ở Phnom Penh ngày 1.3

Chụp từ clip do Fresh News đăng

Ông Hun Sen chỉ đạo Bộ Y tế Campuchia tiếp tục thúc đẩy nỗ lực tiêm vắc xin Covid-19 trên cả nước. "Hiện Campuchia có khoảng 6 triệu liều vắc xin Covid-19 trong kho và 20 triệu liều nữa sẽ được chuyển đến trong tương lai", ông Hun Sen cho biết thêm.

Tiến sĩ Li Ailan, đại diện của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), kêu gọi người dân Campuchia tiếp tục coi Covid-19 là đại dịch, nhấn mạnh Covid-19 không phải là bệnh cúm thông thường và đó là hai bệnh khác nhau, theo Khmer Times.

Trong hai tháng đầu của năm 2023, Bộ Y tế Campuchia ghi nhận 124 ca mắc Covid-19 dựa trên kết quả xét nghiệm PCR.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của FBI liên quan nguồn gốc Covid-19

Cũng trong hôm nay, Đài NHK đưa tin Bộ Y tế Nhật Bản đang xem xét chấm dứt chính sách xét nghiệm và điều trị Covid-19 miễn phí sau khi chính phủ hạ cấp phân loại bệnh này vào tháng 5.

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định sẽ hạ cấp Covid-19 xuống mức thấp nhất trong hệ thống phân loại 5 mức vào ngày 8.5. Covid-19 hiện được phân loại là bệnh loại hai, mức độ nghiêm trọng thứ hai, ở Nhật.

Các quan chức của Bộ Y tế Nhật đang rà soát lại hệ thống điều trị miễn phí hiện tại cho bệnh nhân Covid-19, nhưng cho biết họ có kế hoạch tiếp tục trang trải chi phí xét nghiệm Covid-19 cho công nhân tại các viện dưỡng lão sau khi hạ cấp phân loại bệnh này vào tháng 5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.