Lúc ấy, tôi gật đầu đồng ý ngay mà chưa nắm rõ tường tận mục đích, ý nghĩa của chương trình và cũng chưa rõ công việc mà các anh yêu cầu. Sau đó, tại cuộc gặp mặt và trao đổi vào ngày 3.10.2021, tôi được các anh nhờ hỗ trợ công tác tư vấn và soạn thảo các văn bản pháp lý có liên quan. Khi tôi bắt tay vào việc thì Báo vừa khởi xướng chương trình trước đó không lâu, các anh chị ở Thanh Niên đã tổ chức một số chuyến đi hỗ trợ khẩn cấp các gia đình ngay lúc vẫn đang còn dịch.
Thoáng cái, chương trình đã đi một chặng hành trình 5 năm. Sau 5 năm nhìn lại, sẽ có nhiều điều để nói nhưng với tôi, điều đáng trân trọng đầu tiên của chương trình là "tính kịp thời và thực tế".

Luật sư Nguyễn Minh Thuận (trái) trao đổi nội dung hợp tác, đồng hành với nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn vào ngày 3.10.2021
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Làm một việc tốt đã quý, nhưng nhận ra việc cần làm giữa lúc mọi thứ còn ngổn ngang và bắt tay làm ngay lại càng đáng quý hơn. Khi cả thành phố còn ngổn ngang vì dịch Covid-19 thì những người làm Báo Thanh Niên đã nghĩ xa hơn: Những đứa trẻ mồ côi hôm nay sẽ thế nào? Ai sẽ giúp các em tiếp tục đến trường? Ai sẽ đồng hành với các em trong những năm tháng tiếp theo? Bởi giúp một đứa trẻ không chỉ là trao cho con một khoản tiền trong lúc khó khăn. Điều các con cần còn là cơ hội được tiếp tục đến trường, là một sự hỗ trợ đủ lâu để gia đình có thể ổn định lại cuộc sống, và quan trọng hơn, là cảm giác rằng trên chặng đường phía trước vẫn có người kề vai, sát cánh.
Chương trình được khởi xướng và tiến hành một cách suôn sẻ, mượt mà. Để vận hành một chương trình như vậy, đòi hỏi đơn vị tổ chức - Báo Thanh Niên phải là một cơ quan có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức sự kiện, có sự lan tỏa các chương trình thiện nguyện, và quan trọng nhất, Thanh Niên phải là cơ quan có uy tín hàng đầu mới có thể được các nhà hảo tâm chọn mặt gửi vàng làm cầu nối bảo trợ cho các trẻ mồ côi. Một chương trình có thể được bắt đầu bằng lòng nhân ái, nhưng để đi cùng những đứa trẻ ít nhất 5 năm, và dài hơn nữa, thì phía sau của chương trình là rất nhiều công việc nặng nhọc, là trách nhiệm của những người tổ chức, sự bền lòng của các nhà hảo tâm và sự kết nối âm thầm của những người làm chương trình.
Có lẽ "tuổi đời" 5 năm của chương trình với hàng trăm trẻ mồ côi được bảo trợ chính là câu trả lời rõ nhất cho hai chữ "thực chất".

Luật sư Nguyễn Minh Thuận trao quà cho các cháu mồ côi
ẢNH: NHẬT THỊNH
Tôi đến với chương trình trước hết bằng công việc của một luật sư. Tôi tham gia soạn thảo các văn bản, biên bản thỏa thuận bảo trợ cần thiết cho chương trình, góp một phần chuyên môn nhỏ bé của mình nhằm đảm bảo những cam kết giữa các bên được thực hiện rõ ràng và lâu dài. Do tính chất quan trọng của chương trình nên khi tư vấn hay soạn thảo các văn bản pháp lý, tôi đều thận trọng tham khảo các anh chị cố vấn trong công ty nhằm bảo đảm các văn bản mà tôi tư vấn đều chặt chẽ và phù hợp với quy định của pháp luật nhất.
Tôi cũng đã nhiều lần tham gia ký kết bảo trợ 3 bên giữa gia đình các trẻ, Báo Thanh Niên và nhà hảo tâm; đã tận mắt chứng kiến những trường hợp chia sẻ yêu thương. Tôi luôn thấy mình nhỏ bé trước những tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm. Những lần tham dự sự kiện đều mang lại cho tôi nỗi xúc động khó tả: xúc động vì những giọt nước mắt hạnh phúc của phụ huynh, xúc động khi thấy các trẻ được các nhà hảo tâm bảo trợ và đón nhận như những người con trong gia đình, xúc động vì giữa đau thương của dịch bệnh lại có một nơi những con người âm thầm lan tỏa yêu thương và gieo mầm thiện lương.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, và luật sư Nguyễn Minh Thuận trong một buổi trao quà cho các cháu mồ côi
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Điều thứ hai tôi muốn nói đến là "sự tươm tất" của những người làm chương trình. Tôi luôn thấy nụ cười nở trên môi của các anh chị thực hiện chương trình, từ người đứng đầu là nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập cho đến chị nhân viên hỗ trợ chương trình. Tôi để ý từng xử sự, từng cử chỉ của những người làm chương trình đều toát lên sự chân thành và thân thiện. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng chương trình đi được chặng đường dài đã qua là điều không khó hiểu.
5 năm qua, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã giúp đỡ và đồng hành với nhiều trẻ em cùng gia đình các em. Tôi nghĩ thành quả ấy trước hết thuộc về những người đã khởi xướng và bền bỉ giữ cho chương trình tiếp tục được thực hiện đến hôm nay. Vì vậy, tôi đặc biệt trân trọng Ban biên tập và các anh chị đã và đang thực hiện chương trình này. Đằng sau những con số về số trẻ được bảo trợ hay số tiền vận động được, theo tôi, còn có một thành quả khó thống kê hơn: Có bao nhiêu đứa trẻ đã cảm thấy mình hạnh phúc vì không bị bỏ lại một mình sau biến cố của cuộc đời.
Tôi mong rằng rồi một ngày, khi các trẻ đã trưởng thành, điều các con nhớ về chương trình không phải mình từng là những đứa trẻ cần được giúp đỡ mà nhớ rằng vào một thời điểm rất khó khăn của cuộc đời, đã có những người lựa chọn bước đến và đi cùng mình.
Để duy trì một chương trình thiện nguyện trong vài tháng đã không dễ, còn duy trì 5 năm, thậm chí cả chục năm lại càng không đơn giản, bởi tiêu chí của Cùng con đi tiếp cuộc đời là bảo trợ trẻ mồ côi đến năm 18 tuổi (hết bậc THPT) và có thể bằng cách trao học bổng, liên kết với các đơn vị giáo dục để hỗ trợ các trẻ đi hết bậc đại học, cao đẳng, trong khi theo tôi biết, danh sách các trẻ trong chương trình 5 năm trước có rất nhiều trẻ sơ sinh, đang học mẫu giáo hoặc đang lứa tuổi bậc tiểu học.
Vì thế, nếu phải nói một lời về Ban biên tập và những người thực hiện chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, tôi chỉ muốn nói hai chữ "trân quý". Trân quý vì đã kịp thời khởi xướng chương trình, trân quý vì đã duy trì chương trình cho đến hôm nay và sẽ còn tiếp tục một cách tươm tất và tốt đẹp.
Luật sư Nguyễn Minh Thuận, Giám đốc Công ty Luật hợp danh Sài Gòn VN, là người đã đồng hành ngay từ những ngày đầu của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên. Các bộ văn bản thỏa thuận ký kết bảo trợ trẻ mồ côi do luật sư Nguyễn Minh Thuận soạn thảo rất chặt chẽ và mang ý nghĩa nhân văn đã đi suốt với hành trình bảo trợ hàng trăm trẻ mồ côi do Covid-19 cho đến nay. Luật sư Nguyễn Minh Thuận cũng là người hiện diện tham dự hầu hết ở các sự kiện ký kết bảo trợ, trao học bổng cho các em.
Nhân dịp kỷ niệm 5 năm chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, Báo Thanh Niên xin chân thành cảm ơn nghĩa cử đồng hành của luật sư Nguyễn Minh Thuận và các đồng sự tại Công ty Luật hợp danh Sài Gòn VN.
Thanh Niên
Bình luận (0)