Tính thêm nguồn tiền giảm viện phí cho người bệnh

Liên Châu
Liên Châu
Cùng với đề xuất giảm mức đồng chi trả bảo hiểm y tế, ngành y tế đang nghiên cứu các nguồn tài chính mới như bảo hiểm y tế bổ sung, nguồn thu từ thuế với sản phẩm có hại cho sức khỏe, nhằm giảm số tiền người bệnh phải tự chi trả.

Theo Bộ Y tế, 6 tháng đầu năm 2026, chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 84.800 tỉ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Để giảm gánh nặng cho người bệnh, Bộ Y tế đã đề xuất từ tháng 7.2027 giảm mức đồng chi trả của nhóm đang phải trả 20% chi phí khám, chữa bệnh BHYT xuống còn 15%, tiến tới miễn viện phí cơ bản vào năm 2030.

Bộ Y tế cũng đang nghiên cứu các nguồn tài chính dài hạn để tiếp tục mở rộng quyền lợi BHYT và giảm chi trực tiếp từ tiền túi người dân.

Một trong những phương án được đề xuất là phát triển BHYT bổ sung do khu vực tư nhân cung cấp. Loại hình này có thể chi trả phần người bệnh phải đồng chi trả theo BHYT bắt buộc; các dịch vụ, dịch vụ tự chọn ngoài phạm vi BHYT hoặc những quyền lợi bổ sung khác theo thỏa thuận.

Giảm chi tiền túi người bệnh cho y tế, Bộ Y tế tìm giải pháp tài chính - Ảnh 1.

Bộ Y tế nghiên cứu triển khai thêm các giải pháp để người bệnh giảm hơn nữa chi phí khi điều trị bệnh hiểm nghèo

ẢNH: TUẤN MINH

Tính dùng nguồn thu từ thuế rượu, bia, thuốc lá

Một nguồn tài chính khác đang được nghiên cứu là thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm có hại cho sức khỏe.

TS Ong Thế Duệ, Viện Chiến lược và Chính sách y tế (Bộ Y tế), cho biết kinh nghiệm một số nước cho thấy nguồn thu này có thể được sử dụng để bổ sung cho quỹ BHYT hoặc các chương trình y tế như sàng lọc, phát hiện sớm bệnh và quản lý bệnh mạn tính.

Nguồn thu có thể nộp chung vào ngân sách hoặc quy định một tỷ lệ dành cho quỹ BHYT và các chương trình y tế.

Một báo cáo về đổi mới tài chính y tế của các chuyên gia Trường Kinh tế và Khoa học chính trị London, công bố cuối tháng 8, cũng đề xuất Việt Nam xem xét huy động nguồn thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm có hại cho sức khỏe để tái đầu tư cho y tế.

Đề xuất được đặt trong bối cảnh chi phí y tế ngày càng tăng, dân số già hóa và bệnh không lây nhiễm gia tăng, trong khi Việt Nam đặt mục tiêu miễn viện phí cơ bản vào năm 2030.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của người dân đã giảm từ khoảng 45% tổng chi y tế năm 2019 xuống khoảng 39% năm 2023.

Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn cao hơn đáng kể so với mức 15 - 20% được WHO khuyến nghị, đồng nghĩa nhiều gia đình vẫn đối mặt nguy cơ khó khăn tài chính khi mắc bệnh.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.