TLS Mỹ: Tết Quý Mão và kỳ vọng nâng cấp đối tác chiến lược quan hệ Việt-Mỹ

21/01/2023 10:17 GMT+7

Trong không khí tràn đầy sắc xuân tại Đường hoa Nguyễn Huệ, Tổng lãnh sự Mỹ Susan Burns gửi đến những lời chúc tốt đẹp nhất cho quý độc giả báo Thanh Niên, và chia sẻ những kỳ vọng nâng tầm quan hệ Việt-Mỹ trong năm 2023.

Tổng lãnh sự Mỹ Susan Burns và ông Anthony Jones, Tùy viên văn hóa - thông tin - giáo dục Tổng lãnh sự quán Mỹ

Ngọc Dương

Đối với bà Burns, năm nay tràn đầy những điều đặc biệt. Bà khoác lên tấm áo dài đầu tiên, trải nghiệm cái Tết Việt đầu tiên trên cương vị tổng lãnh sự (TLS) Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chiếc áo dài đầy ý nghĩa

Chia sẻ với Thanh Niên, TLS Mỹ cho biết bà may tổng cộng hai chiếc áo dài nhân dịp Tết. Chiếc áo dài bà mặc cho dịp đi dạo đường hoa có ý nghĩa đặc biệt. Vải may áo trên thực tế là quà tặng đến từ một tổ chức giúp ngăn chặn nạn bạo lực giới thông qua việc triển khai những chương trình nâng cao nhận thức về các mối quan hệ lành mạnh cho các bé trai và thanh niên.

“Tôi mặc chiếc áo dài này nhằm vinh danh tổ chức đó, cũng như nỗ lực vô cùng quan trọng của họ trong việc ngăn chặn nguy cơ bạo lực gia đình. Mặt khác tôi cũng thích màu áo này nữa”, bà chia sẻ.

Tại Quốc hội Khóa XV vào tháng 11.2022, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Đây là nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nhằm chấm dứt bạo lực gia đình, sau khi Báo cáo điều tra quốc gia công bố năm 2019 cho thấy, cứ mỗi 3 phụ nữ Việt Nam thì có 2 người từng chịu ít nhất một hình thức bạo lực trong đời, bao gồm bạo lực thể chất, kinh tế, tinh thần, tình dục và bị kiểm soát hành vi.

Chiếc áo dài mang thông điệp đặc biệt của bà TLS Mỹ

Ngọc Dương

Bên cạnh chiếc áo dài mang thông điệp đặc biệt, bà TLS cho biết bản thân cảm thấy thật sự thú vị khi đi mua sắm và hiểu thêm về ngành sản xuất tơ lụa ở Việt Nam, tận mắt thấy một số sắc màu tuyệt đẹp, cũng như tay nghề may đo tuyệt hảo của các thợ may Việt Nam. Đó thật sự là một trải nghiệm khó quên.

Một điều tình cờ thú vị là nơi dệt nên tấm vải may áo dài sử dụng công nghệ Mỹ trong nhà máy của họ. Vì thế, bà cho rằng đây là một trong những minh chứng phản ánh quan hệ đối tác Việt-Mỹ.

Tổng lãnh sự quán Mỹ: Mong mối quan hệ Mỹ - Việt nâng tầm chiến lược năm 2023

Một cái Tết tươi đẹp và rực rỡ

Bà TLS cho biết gia đình bà đến Việt Nam trong dịp Giáng sinh và tết Tây. Họ rất yêu thích nơi này và có khoảng thời gian tuyệt vời tại Việt Nam. Hiện thân nhân của bà đã quay về Mỹ tiếp tục công tác, học tập. Và bà Burns cho rằng đã đến lượt mình trải nghiệm cách người Việt đón Tết.

“Không khí của thành phố thật tuyệt, ai nấy đều vui vẻ. Tôi biết rằng đây là thời gian dành cho gia đình. Tôi đã có thời gian với gia đình mình, và đã đến lúc trải nghiệm cách thức con người ở đây đón Tết và điều đó thật tuyệt vời!”, bà nói trong lúc dạo bước trên Đường hoa Nguyễn Huệ.

Bà TLS cho hay bản thân rất thích đi bộ, và đối với bà Việt Nam vô cùng đặc biệt nếu nói về hoa. Mỹ cũng có hoạt động ăn mừng Tết, nhưng rơi vào mùa đông, vì thế không thể có khung cảnh hoa đua nhau khoe sắc trên đường hoa như thế này, trong không khí tươi đẹp đến dường này.

Bà TLS Mỹ thong thả dạo đường hoa

Ngọc Dương

“Tôi cũng biết năm nay là 20 năm kỷ niệm Đường hoa Nguyễn Huệ. Toàn bộ biểu tượng của 12 con giáp đang hiện diện. Bên cạnh đó, mỗi tổng lãnh sự quán lại có cách trang trí khác biệt, bao gồm cả quầy của Tổng lãnh sự quán Mỹ. Thật sự rất hay! Tôi nghĩ trong Tết sẽ quay lại đường hoa để có thời gian thưởng thức cảnh trí ở đây”, theo bà TLS.

“Tôi nghĩ mình sẽ trải qua một phần thật sự độc đáo của Tết ở con đường này”, bà cho biết.

Những tháng ngày đầu tiên trên cương vị mới

Bà Burns cho biết đã đến thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 9.2022. Đến nay, bà có cơ hội đi một số nơi và đến một số khu vực, như Đà Nẵng, Nha Trang, tận mắt chứng kiến những dự án Mỹ đang thực hiện tại các địa phương.

Năm 2023 sẽ là năm đầy hoạt động của TLS Mỹ, với nghị trình đặc biệt tập trung vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, y tế, cũng như đẩy mạnh quan hệ thương mại song phương. Bà cũng có kế hoạch thăm những vùng khác, đặc biệt ở khu vực Đồng bằng sông Mê Kông. “Tôi đã đến Cần Thơ, nhưng tôi hy vọng sẽ đến tỉnh An Giang, và tôi sẽ sớm đến Bình Dương. Sắp tới có rất nhiều hoạt động”, bà chia sẻ.

"Chúng tôi hy vọng năm nay quan hệ song phương sẽ chuyển từ quan hệ đối tác toàn diện sang tầm chiến lược, bởi vì Việt Nam có tầm chiến lược đối với chúng tôi”

TLS Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh Susan Burns

Trên hết, năm 2023 là dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam. Bà khẳng định Mỹ xem Việt Nam là đối tác chiến lược trong khu vực. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, và Mỹ cũng đang tăng cường mạnh mẽ hơn nữa hoạt động xuất khẩu đến Việt Nam. Vì thế quan hệ thương mại thật sự vô cùng quan trọng cho cả hai nước.

TLS Burns khẳng định mong muốn của Mỹ làm nhiều hơn nữa cho Việt Nam, giúp Việt Nam đạt được cam kết phát thải ròng bằng zero vào năm 2050, vì thế có nhiều việc cần làm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Bà đặc biệt hãnh diện về quan hệ song phương trong lĩnh vực chăm sóc y tế. Bà hy vọng trong giai đoạn chấm dứt dịch Covid-19, hai nước có thể thúc đẩy mối quan hệ hợp tác đó theo hướng tiếp tục mang đến lợi ích hơn nữa cho người dân Việt-Mỹ.

Về mục tiêu cá nhân, trong nhiệm kỳ tại Việt Nam, bà muốn đưa thêm nhiều người Mỹ đến Việt Nam để du lịch và học tập.

“Chúng tôi xem Việt Nam là đối tác chiến lược rất quan trọng, và chúng tôi hy vọng năm nay quan hệ song phương sẽ chuyển từ quan hệ đối tác toàn diện sang tầm chiến lược, bởi vì Việt Nam có tầm chiến lược đối với chúng tôi”, bà nhấn mạnh.

Tổng lãnh sự Mỹ Susan Burns tình cờ hội ngộ Tổng lãnh sự Úc Sarah Hooper ở đường hoa

Ngọc Dương

Chuyến du xuân ở Đường hoa Nguyễn Huệ kết thúc với lời chúc của bà TLS Mỹ: “Tôi chúc mọi người có nhiều niềm vui và thành công trong năm 2023, năm con mèo. Tôi cũng hy vọng quan hệ song phương sẽ có thêm không gian để phát triển”, bà nói bằng tiếng Anh, trước khi chuyển sang lời chúc bằng tiếng Việt:

“Chúc quý độc giả báo Thanh Niên năm mới bình an, may mắn, luôn thuận lợi trong công việc và nhiều niềm vui trong cuộc sống”.

Gian trưng bày mừng Xuân của Tổng lãnh sự quán Mỹ ở đường hoa

TLS Burns đã giới thiệu về ý nghĩa đặc biệt của gian trưng bày mừng Xuân của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại đường hoa. Bà cho biết bức tranh graffiti trưng bày trong quầy thể hiện một số biểu tượng của nước Mỹ, với tượng Nữ thần Tự do, hình ảnh chim đại bàng. Đây là bức tranh đến từ hình ảnh kết xuất đồ họa do một nghệ sĩ Việt Nam tên Viet Max thực hiện. Viet Max là nghệ sĩ Hip Hop, đạo diễn phim, và là biểu tượng nổi tiếng của nghệ thuật đường phố ở Việt Nam.

Theo bà Burns, nghệ sĩ Viet Max là người chuẩn bị cho cuộc triển lãm phản ánh bản chất hiện tại của quan hệ Việt-Mỹ. Tổng cộng có 13 bức tranh graffiti thể hiện sự đa dạng, sáng tạo, vẻ đẹp và mối quan hệ đối tác chung của hai quốc gia. Đây là những hình ảnh thể hiện niềm đam mê, sự kiên cường của người dân Mỹ và Việt Nam, những con người trân trọng cuộc sống, xem trọng môi trường, nỗ lực vì hòa bình và tôn trọng sự sáng tạo dưới mọi hình thức, theo thông tin từ Tổng lãnh sự quán Mỹ.

TLS Mỹ mời người dân thành phố thưởng lãm bộ sưu tập tranh graffiti trên bức tường bên ngoài tòa lãnh sự quán Mỹ. “Tôi hy vọng mọi người có thể thưởng thức”, bà nói, thêm rằng "hãy ghé thăm gian trưng bày của chúng tôi khi dạo đường hoa nhé".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.