Ngày 16.9, TAND tỉnhAn Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hoàng Phúc (27 tuổi) 14 năm tù và Trương Nhựt Tới (42 tuổi, cùng ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) 3 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, từ tháng 4.2023 - ngày 5.6.2025, Nguyễn Hoàng Phúc là nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng của một ngân hàng có chi nhánh ở An Giang. Trong quá trình công tác, Phúc quen biết và thường xuyên giới thiệu nhiều người cho khách hàng hoặc cho Phúc vay tiền để đáo hạn ngân hàng.

Hai bị cáo Nguyễn Hoàng Phúc (trái) và Trương Nhựt Tới tại phiên tòa xét xử sơ thẩm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ẢNH: TIẾN TẦM
Khoảng tháng 3.2025, Phúc tham gia đầu tư vào sàn chứng khoán ảo và bị thua lỗ, dẫn đến nợ nần. Để có tiền trả nợ và tiếp tục đầu tư vào sàn chứng khoán ảo, Phúc làm giả hợp đồng tín dụng và nhờ Trương Nhựt Tới đứng tên vay 3 tỉ đồng.
Tin tưởng hợp đồng vay là thật nên anh N.D.L (khách hàng thường cho Phúc vay đáo nợ ngân hàng) đã cho Tới vay 3 tỉ đồng. Nhận được tiền của ông N.D.L cho vay, Tới chuyển toàn bộ cho Phúc, rồi bị Phúc chiếm đoạt.
Ngoài ra, Phúc còn dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt của 3 bị hại khác là những người quen biết với Phúc thông qua việc đáo nợ ngân hàng với số tiền 4,6 tỉ đồng. Tổng cộng Phúc lừa đảo chiếm đoạt của 4 bị hại 7,6 tỉ đồng.
Sau khi nhận đơn tố giác của các bị hại, qua điều tra, đến ngày 16.6.2025, Công an tỉnh An Giang khởi tố và bắt tạm giam Phúc. Hay tin Phúc bị bắt, Tới đến cơ quan công an đầu thú và tự nguyện nộp 50 triệu đồng khắc phục hậu quả.
Quá trình điều tra và khai báo của 2 bị cáo tại tòa cho thấy Tới không hưởng lợi. Do là bạn bè nên Tới chỉ giúp Phúc đóng giả là người vay tiền.
Kết thúc phiên tòa, ngoài tuyên phạt mức án nêu, HĐXX buộc Phúc và Tới có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.











Bình luận (0)