Tổng thống Biden bị chỉ trích vì tham gia TikTok

13/02/2024 11:54 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang hứng chịu sự chỉ trích vì ban quản lý chiến dịch tái tranh cử của ông mở tài khoản TikTok, mạng xã hội vốn bị giới lập pháp Mỹ nhắm đến vì mối quan hệ với Trung Quốc.

Ban quản lý chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden cuối tuần rồi đã đăng video đầu tiên lên TikTok. Đoạn video quay cảnh nhà lãnh đạo trả lời phỏng vấn về trận bóng bầu dục Super Bowl giữa hai đội Kansas City Chiefs và San Francisco 49ers.

Tổng thống Biden bị chỉ trích vì tham gia TikTok- Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden đang bị giới nghị sĩ của cả hai đảng tại Mỹ chỉ trích vì chiến dịch tái tranh cử của ông tham gia TikTok

REUTERS

Nhiều thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã chỉ trích ông Biden vì tham gia TikTok, mạng xã hội vốn gây lo ngại về tính bảo mật dữ liệu và an ninh quốc gia, theo tờ The Hill ngày 12.2. TikTok là công ty con của ByteDance, hãng có trụ sở tại Bắc Kinh.

Thượng nghị sĩ Tom Cotton cho rằng TikTok là ứng dụng do thám của Trung Quốc, "được sử dụng để tuyên truyền nhắm vào trẻ em Mỹ và đánh cắp dữ liệu". "Thật đáng hổ thẹn khi ông Biden đang sử dụng TikTok để bù đắp những kết quả khảo sát tồi tệ do sự suy giảm tâm thần của ông ấy", vị nghị sĩ Cộng hòa bình luận như vậy trên Twitter.

Thượng nghị sĩ Joni Ernst cũng thuộc đảng Cộng hòa nhắc lại việc ông Biden từng ký ban hành quy định vào tháng 12.2022, cấm cài đặt TikTok trên các thiết bị của chính quyền liên bang vì sự đe dọa đối với an ninh quốc gia. Bà Ernst nói rằng ngay cả việc đó cũng không thể ngăn cản chiến dịch của ông Biden tham gia "ứng dụng tuyên truyền nguy hiểm" của Trung Quốc.

Thượng nghị sĩ Mark Warner của đảng Dân chủ cũng bày tỏ lo ngại về quyết định của phía Tổng thống Biden. Vị nghị sĩ cho rằng Trung Quốc sẽ có được dữ liệu và có thể tìm được cách hiển thị điều mà họ muốn người Mỹ nhìn thấy.

Bị đánh giá ‘trí nhớ kém’, ông Biden nói gì?

Ông Warner, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, năm ngoái đã cùng nghị sĩ Cộng hòa John Thune công bố dự luật cho phép Bộ Thương mại kiểm tra và cấm các công nghệ liên quan chính phủ nước ngoài. TikTok phủ nhận liên quan chính phủ Trung Quốc. "Tôi cho rằng chúng ta vẫn cần tìm cách làm theo Ấn Độ về việc cấm TikTok", ông Warner nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.