Tổng thống Biden nói đại dịch Covid-19 đã kết thúc ở Mỹ

19/09/2022 10:01 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Covid-19 vẫn gây một số vấn đề nhưng đại dịch tại Mỹ đã chính thức kết thúc.

“Đại dịch đã kết thúc. Chúng ta vẫn có một vấn đề với Covid. Chúng ta vẫn còn nhiều việc với nó nhưng đại dịch đã chấm dứt. Nếu bạn để ý, không còn ai đeo khẩu trang. Tất cả mọi người có vẻ trong tình trạng khá tốt. Và tôi nghĩ nó đang thay đổi”, Tổng thống Joe Biden nói trong chương trình 60 Minutes của đài CBS, phát sóng ngày 18.9 (giờ Mỹ).

Tổng thống Joe Biden tuyên bố đại dịch Covid-19 đã chấm dứt dù vẫn còn gây vấn đề nhất định

Reuters

Hiện nay, chính phủ Mỹ vẫn coi Covid-19 là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng bệnh Mỹ (CDC), mỗi ngày vẫn có gần 400 ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ dù đã giảm mạnh từ khi ông Biden mới nhậm chức (hơn 3.000 ca tử vong mỗi ngày).

Theo trang Worldometers, tính đến ngày 19.9, Mỹ đã có tổng cộng hơn 97,5 triệu ca Covid-19, trong đó 1.078.663 ca tử vong và 93.968.872 ca hồi phục. Số liệu của Đại học Johns Hopkins cho thấy có khoảng 65.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày tại Mỹ trong 2 tuần qua trong khi số ca nhiễm đang giảm ở hầu hết các tiểu bang. Dù số liệu thực tế có thể cao hơn nhưng CDC dự báo tỷ lệ nhập viện và tử vong sẽ bình ổn trong tháng tới.

Tổng thống Biden nói đại dịch Covid-19 đã kết thúc, có thật vậy không?

Hồi tháng 7, Tổng thống Biden phải cách ly trong hơn 2 tuần vì bị mắc Covid-19. Đệ nhất phu nhân Jill Biden cũng mắc Covid-19 trong tháng 8.

Theo tờ Politico, phát ngôn của Tổng thống Biden khiến nhiều quan chức y tế Mỹ ngạc nhiên vì đây được cho không phải là phát biểu được chuẩn bị trước cho cuộc phỏng vấn với CBS. Tuy nhiên, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus gần đây cũng có nhận định lạc quan rằng có thể nhìn thấy cái kết của đại dịch Covid-19.

Nhận định về Covid-19 là một trong số nhiều phát biểu đáng chú ý của Tổng thống Biden trong cuộc phỏng vấn với CBS. Nhà lãnh đạo đã cảnh báo Nga không nên sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine vì sẽ gánh hậu quả từ phản ứng của Mỹ.

Xem thêm: Nga phản ứng thông tin sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine

Tổng thống Biden cũng lặp lại ý kiến rằng lực lượng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan trong trường hợp hòn đảo bị Trung Quốc đại lục tấn công.

Xem thêm: Tổng thống Biden nói lực lượng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc tấn công

Mặt khác, Tổng thống Biden còn cho hay đã "giật mình" khi nhìn thấy ảnh chụp những tài liệu tuyệt mật được đặt trên sàn nhà cựu Tổng thống Donald Trump, chỉ người tiền nhiệm “hoàn toàn thiếu trách nhiệm”.

Nguy cơ tự tử vì không chịu nổi triệu chứng Covid-19 kéo dài làm nhức đầu giới khoa học

Tuy vậy, ông nhấn mạnh chưa đọc nội dung tài liệu và nói không can thiệp vào cuộc điều tra của Bộ Tư pháp.

Về khả năng tái tranh cử vào năm 2024, Tổng thống Biden cho hay đó là ý định của ông nhưng ông vẫn chưa đưa ra “quyết định chắc chắn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.