Tổng thống cảnh báo 'ngày tận thế', Nhà Trắng nói về vũ khí hạt nhân Nga

08/10/2022 07:44 GMT+7

Hôm 7.10, Nhà Trắng cho biết Mỹ chưa thấy dấu hiệu Nga chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân trong tương lai gần sau khi Tổng thống Joe Biden cảnh báo thế giới đối mặt nguy cơ “ngày tận thế”.

Tổng thống Joe Biden

reuters

“Chúng tôi chưa thấy bất kỳ lý do nào để điều chỉnh cách tiếp cận hạt nhân chiến lược của Mỹ, hoặc chúng tôi phát hiện dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân”, AFP dẫn lời thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói trước các nhà báo có mặt trên Không lực Một.

Trước câu hỏi liệu cảnh báo của ông Biden về nguy cơ “ngày tận thế” vào trước đó cùng ngày đã phản ánh thông tin tình báo mới hay không, bà Jean-Pierre nói không.

“Ngài tổng thống chỉ đề cập những quan ngại liên quan đến lời đe dọa của ông Putin về việc sử dụng vũ khí hạt nhân”, bà cho biết.

Lầu Năm Góc: Không có dấu hiệu cho thấy Tổng thống Putin sẽ dùng hạt nhân

Khi được hỏi liệu Mỹ đang nỗ lực tìm biện pháp để ông Putin giảm đà tiến ở Ukraine trước khi chuyển sang viện dẫn vũ khí hủy diệt hàng loạt, bà Jean-Pierre khẳng định quan điểm của Mỹ vẫn không thay đổi.

“Chỉ có một quốc gia duy nhất phải chịu trách nhiệm cho cuộc chiến này, và đó là Nga. Họ đã bắt đầu cuộc xung đột và ông Putin có năng lực ngừng cuộc chiến ngay hôm nay”, thư ký báo chí Nhà Trắng nói.

Trước đó trong ngày 7.10, tổng thống Mỹ đưa ra lời cảnh báo tại sự kiện gây quỹ ở thành phố New York (bang New York). Tổng tư lệnh quân đội Mỹ cho rằng tình hình chiến sự tại Ukraine cùng với lời đe dọa của ông Putin về khả năng viện dẫn mọi phương án có thể để bảo vệ Nga và các vùng lãnh thổ sáp nhập từ Ukraine là thời khắc nguy hiểm nhất liên quan đến hạt nhân kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba cách đây 60 năm.

“Lần đầu tiên kể từ khi khủng hoảng tên lửa Cuba, chúng ta đối mặt mối đe dọa trực tiếp đến từ việc sử dụng vũ khí hạt nhân”, ông nói.

“Ông ấy không đùa khi nói về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật”, ông Biden phát biểu tại sự kiện. “Tôi không cho rằng bất kỳ điều gì liên quan đến năng lực dễ dàng triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật mà lại không dẫn đến “ngày tận thế”, chủ nhân Nhà Trắng nhận định.

Với những lời lẽ trên, ông Biden không còn tỏ ra thận trọng như lâu nay khi đề cập đến tuyên bố của người đồng cấp Nga.

Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga xuất hiện sau tin đồn mang theo ngư lôi Poseidong "mất tích"
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.