Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đàm phán với các bác sĩ giữa khủng hoảng ngành y

Trí Đỗ
Trí Đỗ
01/04/2024 17:09 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hôm nay nhấn mạnh chính phủ sẵn sàng đàm phán, đồng thời kêu gọi các nhân viên y tế đưa ra một đề xuất thống nhất về việc tăng chỉ tiêu trường y thêm 2.000 suất kể từ năm 2025.

Bài phát biểu trước toàn quốc kéo dài 50 phút và được phát sóng trực tiếp từ văn phòng tổng thống Hàn Quốc, được đưa ra ngay khi giới chức Hàn Quốc kêu gọi sự linh hoạt trong giải quyết các cuộc đình công y tế trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử sắp đến gần, theo Yonhap ngày 1.4.

Nhiều đề xuất tháo gỡ

Ông Yoon nói rằng con số 2.000 là mức tăng tối thiểu mà chính phủ đưa ra thông qua tính toán kỹ lưỡng, có sự tham vấn đầy đủ và rộng rãi với cộng đồng y tế, bao gồm nhiều nhóm bác sĩ. "Nếu cộng đồng y tế muốn tranh luận về việc giảm hạn ngạch trường y, họ chỉ nên đưa ra một đề xuất thống nhất, có cơ sở rõ ràng và khoa học lên chính phủ chứ không nên có hành động đình công tập thể. Nếu họ đưa ra một giải pháp hợp lý hơn, chúng ta có thể thảo luận về nó bất cứ lúc nào", ông Yoon cho biết.

Ông Yoon bày tỏ rằng ngay cả khi tăng thêm 2.000 người, thì phải mất 10 năm nữa các bác sĩ mới đủ điều kiện tham gia đội ngũ y khoa. Hiện cả nước có 115.000 bác sĩ, nếu số lượng tăng thêm 2.000 người mỗi năm thì đến năm 2045 chỉ mới có thêm 20.000 bác sĩ.

Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đàm phán với các bác sĩ giữa khủng hoảng ngành y- Ảnh 1.

Bài phát biểu của Tổng thống Yoon Suk Yeol được phát sóng trực tiếp ngày 1.4.2024

AFP

Kế hoạch cải cách y tế là vì người dân Hàn Quốc, đồng thời mong muốn cải thiện các dịch vụ y tế thiết yếu và địa phương để người dân có thể điều trị ở bất kỳ nơi nào trên đất nước, ông Yoon nhấn mạnh. Chính phủ Hàn Quốc đã nỗ lực tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y trong 27 năm qua nhưng đều thất bại. "Chúng ta không còn đủ khả năng để lặp lại những thất bại như vậy nữa", ông Yoon nói.

Trước lo ngại thu nhập của bác sĩ sẽ giảm trong tương lai, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-Yeol cho biết điều đó sẽ không xảy ra. Hàn Quốc giải quyết vấn đề này bằng cách gói đầu tư đầy hứa hẹn 10 nghìn tỉ won để giải quyết đền đáp công sức của những người hành nghề y.

Đồng thời, ông giải thích rõ trong 20 năm tới, số lượng bác sĩ sẽ tăng thêm 20.000, nhưng thu nhập và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân cũng sẽ tăng do tình trạng dân số già đi nhanh chóng. Ngoài ra, khoản tiền này cũng sẽ thiết lập một hệ thống pháp lý an toàn để bảo vệ tốt hơn các bác sĩ khỏi các vụ kiện về sơ suất y tế quá mức.

Trước đó, hơn 12.000 bác sĩ thực tập và nội trú của Hàn Quốc đã đình công tại nhiều bệnh viện đa khoa trên cả nước trong vòng một tháng qua để phản đối việc tăng chỉ tiêu nói trên. Họ cho rằng việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và dịch vụ y tế, đồng thời dẫn đến tình trạng dư thừa bác sĩ. Thay vào đó, các nhân viên y tế đề xuất tăng lương cho các bác sĩ chuyên khoa và cải thiện khung pháp lý trước các vụ kiện về sơ suất y tế.

Khủng hoảng vẫn tiếp diễn

Một số khoa cấp cứu tại các bệnh viện lớn đã từ chối bệnh nhân hoặc giảm thủ tục từ ngày 1.4 trong bối cảnh các giáo sư y khoa tại các bệnh viện lớn đã tuyên bố sẽ giảm giờ làm việc do tình trạng mệt mỏi kéo dài vì đảm đương nhiều đầu việc mà các bác sĩ thực tập nghỉ việc để lại. Trước đó, hàng loạt giáo sư đầu ngành tại hầu hết trong số 40 trường y trên toàn quốc đã bắt đầu nộp đơn từ chức trong tuần trước.

Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đàm phán với các bác sĩ giữa khủng hoảng ngành y- Ảnh 2.

Các bác sĩ tham gia một cuộc biểu tình phản đối kế hoạch của chính phủ nhằm tăng tuyển sinh vào trường y ở Seoul ngày 3.3.2024

REUTERS

Theo Trung tâm Y tế Khẩn cấp Quốc gia Hàn Quốc, khoa cấp cứu tại Trung tâm Y tế Asan, một trong 5 bệnh viện đa khoa lớn ở Seoul, đã thông báo rằng họ không thể điều trị cho bệnh nhân đột quỵ. Một bệnh viện lớn khác ở Seoul, bệnh viện St. Mary Seoul thông báo rằng phòng cấp cứu của họ không thể tiếp nhận những bệnh nhân không nguy kịch.

Tổng thống Yoon Suk Yeol cho biết ông đã nỗ lực hết sức để bác bỏ những cáo buộc rằng chính phủ không tham khảo ý kiến từ cộng đồng y tế bằng cách liệt kê ngày và số lần gặp các nhóm bác sĩ cũng như nêu tên các nhóm liên quan. Đồng thời, ông Yoon cho hay các nhóm bác sĩ không đề xuất con số tăng chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể, mà chỉ lặp lại lập luận của họ là không thiếu bác sĩ.

Ông Yoon kêu gọi các bác sĩ thực tập sinh quay trở lại làm việc, đồng thời lưu ý rằng các thủ tục liên quan đang được tiến hành để trừng phạt những người từ chối tuân theo mệnh lệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.