Tổng thống Mỹ: Tương lai của Afghanistan là trách nhiệm của người dân Afghanistan

La Vi
La Vi
09/07/2021 17:29 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 8.7 đã bảo vệ mạnh mẽ quyết định rút lực quân khỏi Afghanistan , khẳng định rằng người dân nước này phải tự quyết định tương lai của mình, thay vì hy sinh một thế hệ người Mỹ tiếp theo trong cuộc chiến "bất khả thắng" này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 8.7 đã kiên quyết bảo vệ lập trường rút khỏi Afghanistan của mình và cho biết những đơn vị còn lại của quân đội sẽ rời đi trước ngày 31.8, chấm dứt cuộc chiến dài nhất nước Mỹ. 
""Mọi người có sẵn sàng để con trai, con gái mình đi đến đó chứ? Tôi sẽ không cử một thế hệ người Mỹ nữa tham chiến ở Afghanistan khi không có kỳ vọng hợp lý nào về một kết quả mới mẻ hơn", ông Biden phát biểu.
Tổng thống Biden đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ giới phê bình về quyết định rút lui của mình. Bài phát biểu hôm 8.7 thể hiện quan điểm rõ nét nhất của ông về vấn đề này. 

Tổng thống Mỹ phát biểu về quyết định rút quân khỏi Afghanistan tại Nhà Trắng.

Reuters

Ông Biden cho biết từ lâu Mỹ đã đạt được mục tiêu đặt ra khi xâm lược Afghanistan vào năm 2001: tiêu diệt tận gốc các tay súng al-Qaeda sau vụ 11/9. Chủ mưu của vụ tấn công đó, Osama bin Laden, đã bị một nhóm binh sĩ đặc nhiệm Mỹ hạ sát vào năm 2011. 
"Chúng tôi đã đạt được những mục tiêu ban đầu và đó là lý do tại sao chúng tôi đi. Chúng tôi không đến Afghanistan để kiến thiết quốc gia. Tương lai của Afghanistan và cách họ muốn điều hành đất nước là quyền và trách nhiệm của người dân nước này", ông nói.

Căn cứ không quân Bagram của Mỹ tại Afghanistan.

Reuters

Ông Biden cũng cho hay chính phủ của ông có kế hoạch đưa hàng nghìn thông dịch viên người Afghanistan ra khỏi nước này và kết thúc nhiệm vụ của Mỹ. 
Nhiều người lo sợ Taliban sẽ trả đũa vì sự can dự của họ với các nước phương Tây. Họ có thể xin thị thực để vào nước Mỹ. 
Cuối tuần trước, Mỹ đã rút khỏi căn cứ không quân Bagram, nơi đóng quân lâu năm cho các hoạt động quân sự Mỹ tại Afghanistan. Lầu Năm Góc cho biết việc rút quân của nước này đã hoàn tất 90%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.