Tổng thống Putin bất ngờ vì lời đe dọa của tổng thống Belarus?

14/11/2021 20:30 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng người đồng cấp Belarus, Alexander Lukashenko , đã không hỏi ý kiến ông trước khi cảnh báo Belarus có thể cắt đường ống khí đốt của Nga tới châu Âu để trả đũa cho cuộc khủng hoảng di cư đang diễn ra.

Ngày 14.11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra bình luận công khai đầu tiên sau khi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói có thể ngừng cho phép trung chuyển khí đốt và hàng hóa từ Nga đến châu Âu qua Belarus.

Ông nói một động thái như vậy sẽ gây hại cho quan hệ giữa Belarus với đồng minh chính là Nga.

Ông Putin nói thêm: “Tất nhiên, về lý thuyết, ông Lukashenko với tư cách là tổng thống của một quốc gia trung chuyển có thể ra lệnh cắt nguồn cung cấp (khí đốt) của chúng tôi cho châu Âu. Nhưng điều này có nghĩa là vi phạm hợp đồng vận chuyển khí đốt của chúng tôi và tôi hy vọng điều này sẽ không xảy ra.”

Tổng thống Belarus Aleksandr G. Lukashenko (trái) xuất hiện cùng Tổng thống Nga Vladimir V. Putin tại Điện Kremlin ở Moscow vào tháng 9.2021

new york times

Nga là đồng minh thân cận nhất của Belarus trong nhiều năm, giúp đỡ trên nhiều mặt, trong đó có năng lượng giá rẻ và hỗ trợ quân sự, nhưng bình luận của ông Lukashenko được đưa ra vào thời điểm nhạy cảm đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga sang châu Âu. Trong khi đó tổng thống Belarus, đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế, có vẻ đang cần đến sự hậu thuẫn từ ông Putin hơn bao giờ hết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.