Tổng thống Putin có chuyến đi bất ngờ đến Donbass

20/03/2023 06:07 GMT+7

Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở biển Đen được gia hạn

Hãng tin TASS ngày 19.3 dẫn lại tuyên bố của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thành phố Mariupol thuộc vùng Donetsk. Kyiv đã chỉ trích chuyến đi này.

Thành phố cảng Mariupol đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ tháng 5.2022. Phó thủ tướng Nga Marat Khusnullin, người tháp tùng ông Putin trong chuyến đi, cho biết cảng Mariupol đang hoạt động tốt và sân bay Mariupol đã được sử dụng cho mục đích quân sự.

Xem nhanh: Ngày 388 chiến dịch, ông Putin bất ngờ đến Mariupol; Ukraine có phí đạn ở Bakhmut?

Cùng ngày 19.3, TASS đưa tin Tổng thống Putin đã gặp Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, tư lệnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, cùng các lãnh đạo quân sự cấp cao khác. Cuộc họp diễn ra tại sở chỉ huy chiến dịch ở Rostov-on-Don, miền nam nước Nga. Trước đó, ông Putin đã bất ngờ đích thân lái xe hơi đến Crimea trong ngày 18.3 vào dịp 9 năm Nga sáp nhập bán đảo này, theo RT.

Tổng thống Putin có chuyến đi bất ngờ đến Donbass - Ảnh 1.

Ông Putin đến Mariupol

Reuters

Các chuyến đi của ông Putin diễn ra trong bối cảnh giao tranh vẫn ác liệt ở Bakhmut. Báo cáo Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) ở Mỹ đưa ra ngày 19.3 nhận định lực lượng Nga đang tiếp tục tấn công trong và xung quanh Bakhmut vùng ngoại ô Donetsk. Nga cũng được cho là đã tiến công trên bộ, dọc theo tuyến Kupyansk-Svatove-Kreminna, đồng thời tiếp tục xây dựng các công sự phòng thủ trong và gần Crimea.

* Theo Reuters, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và LHQ sau cuộc đàm phán với cả Nga và Ukraine ngày 18.3 thông báo thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở biển Đen, dự kiến hết hiệu lực cùng ngày, đã được gia hạn. Tuy nhiên, cả hai bên không nêu rõ thời gian được gia hạn.

Ukraine tiếp tục được xuất ngũ cốc qua biển Đen, chưa rõ 2 tháng hay 4 tháng

Bộ trưởng Hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov thông báo trên Twitter rằng thỏa thuận được gia hạn thêm 120 ngày. Tuy nhiên, TASS ngày 18.3 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh rằng Nga chỉ đồng ý gia hạn thêm 60 ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.