Hôm qua 2.9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các đợt tập kích kéo dài 40 ngày do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ đạo đã gây thiệt hại ước tính khoảng 1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga, theo Bloomberg. Dù thừa nhận tổn thất đối với một số hạ tầng, nhà lãnh đạo Nga cho rằng mức độ ảnh hưởng này chưa tác động nghiêm trọng đến cục diện kinh tế chung trong khi hầu hết cơ sở lọc dầu bị thiệt hại đã được sửa chữa xong. Ông Putin không nhắc đến các vụ tấn công đã gây thiệt hại hàng tỉ USD cho 2 nhà bán lẻ trực tuyến Wildberries và Ozon của Nga.

Tổng thống Putin trả lời họp báo sau Hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Bishkek (Kyrgyzstan) ngày 2.9
Ảnh: Reuters
Mặt khác, chủ nhân Điện Kremlin tuyên bố quân đội Nga đang tiến lên trên chiến trường, giành được 14 khu định cư trong tháng 8, bao vây gần 7.000 binh sĩ Ukraine, đã và đang chuẩn bị khởi động đợt tấn công quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng của Ukraine. "Tôi chắc chắn đối phương sẽ sụp đổ", ông Putin nói.
Trước đó, Tổng thống Zelensky đưa ra cảnh báo tới các hãng hàng không, công ty bảo hiểm và hành khách rằng không phận Nga sẽ trở nên "hoàn toàn nguy hiểm" với sự xuất hiện của máy bay không người lái (UAV) Ukraine. Ông Zelensky nhấn mạnh Kyiv không đe dọa hoạt động hàng không dân sự, nhưng rủi ro là không tránh khỏi với các UAV trên không phận Nga. "Không phận Nga sẽ bị đóng hoàn toàn. Cuộc chiến do Nga bắt đầu đang đóng cửa bầu trời của họ", ông Zelensky tuyên bố.
Ông Zelensky đe dọa hàng không đến Nga, ông Putin chỉ trích 'khủng bố'
Phản ứng trước phát biểu này, Tổng thống Putin chỉ trích rằng tuyên bố của đối phương là biểu hiện của hành vi đe dọa an ninh nghiêm trọng và Moscow không thể nào đàm phán với những người đưa ra đe dọa này. Ông cảnh báo sẽ tìm cách phản ứng nếu đe dọa của Ukraine thành sự thật.
Mặt khác, nhà lãnh đạo khẳng định Nga sẵn sàng cho việc đối thoại nếu mang lại kết quả thực chất và kết thúc hoàn toàn xung đột thay vì chỉ tạm thời "đóng băng". "Nếu ai đó có thể hoặc đang đóng góp một cách thiết thực vào quá trình này, tất cả chúng tôi đều ủng hộ", ông Putin nói, đề cập nỗ lực trung gian từ Mỹ.
Trong một diễn biến khác, trả lời phỏng vấn truyền hình nhà nước hôm qua về khả năng diễn ra cuộc hội đàm thượng đỉnh 3 bên giữa Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị cấp cao APEC vào tháng 11 tới tại Thâm Quyến (Trung Quốc), Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết vấn đề đã được thảo luận. "Nếu mọi việc diễn ra đúng như thảo luận thì 3 người họ có thể sẽ có một cuộc gặp", ông Ushakov nói. Bắc Kinh chưa bình luận trong khi người phát ngôn Anna Kelly của Nhà Trắng tuyên bố hiện chưa có thông báo nào về việc Tổng thống Trump tham dự APEC.
Bình luận (0)