Theo báo cáo này,
các đồng minh của ông Trump đã vô tình giúp
Moscow khuếch đại các thông tin sai lệch về ông Biden trong thời gian cuối của kỳ bầu cử ngày 3.11.2020.
Tương tự như
kỳ bầu cử năm 2016, Cơ quan Nghiên cứu Internet của Nga đã thúc đẩy những câu chuyện nhằm làm giảm giá trị của ông Biden và đảng Dân chủ trên
mạng xã hội, cũng như chê trách sự kiểm duyệt của các công ty
công nghệ, theo báo cáo trên.
Ngoài ra, báo cáo bác bỏ khẳng định từ các đồng minh của ông Trump rằng
Trung Quốc đã
can thiệp kỳ bầu cử nhằm giúp
ông Biden, mà cho rằng Bắc Kinh “không triển khai bất cứ nỗ lực can thiệp nào”.
Ngoài Nga,
Iran cũng được cho là đã can thiệp để xoay chiều cử tri Mỹ với chiến dịch gây ảnh hưởng “bí mật từ nhiều hướng” để giảm lợi thế của ông Trump.
Đại sứ quán Nga và Trung Quốc ở
Washington, và phái bộ Iran ở Liên Hiệp Quốc hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận về báo cáo trên.
Bình luận