Tổng thống Putin kêu gọi công nghiệp quốc phòng Nga cải tiến dựa trên kinh nghiệm chiến trường

26/12/2022 09:06 GMT+7

Tổng thống Vladimir Putin hôm 24.12 đã yêu cầu cấp lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng Nga “nỗ lực cải tiến” để đảm bảo quân đội Nga nhanh chóng có được tất cả vũ khí và trang thiết bị quân sự cần thiết để chiến đấu ở Ukraine.

Khi đến thăm nhà máy vũ khí Tula hôm 23.12, ông Putin nói tổ hợp công nghiệp-quân sự của Nga không chỉ cần đảm bảo quân đội ở tiền tuyến có được thứ họ cần trong khung thời gian ngắn nhất có thể, mà còn phải đảm bảo hiệu suất của những vũ khí đó được nâng cấp dựa trên kinh nghiệm chiến đấu thực tế.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết bộ sẽ tăng cường đặt hàng vũ khí từ nhà sản xuất Kalashnikov, bắt đầu từ năm 2023.

Trong khi đó, quân đội Nga đã tham gia các cuộc tập trận chiến thuật với Belarus.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, cùng với Thống đốc vùng Tula Alexei Dyumin, thăm nhà máy Shcheglovsky Val ở Tula (Nga), ngày 23.12.2022

reuters

Khi chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã bước sang tháng thứ 11, ông Putin cho biết quân đội Nga cần rút kinh nghiệm từ các vấn đề đã gặp phải ở Ukraine và thừa nhận đợt động viên quân dự bị của ông đã không diễn ra như kế hoạch.

Chủ nhân Điện Kremlin cam kết chi tiêu “không giới hạn” để giúp quân đội giành chiến thắng trong cuộc chiến.

Các quan chức Mỹ cho rằng Nga đã tổn thất hoặc bỏ lại một lượng lớn thiết bị quân sự, mất hàng chục nghìn binh sĩ, đồng thời bị Ukraine giành lại khoảng một nửa diện tích mà Nga kiểm soát được trong giai đoạn đầu chiến dịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.