Tổng thống Putin: Nga muốn tăng cường hợp tác quân sự với Trung Quốc

Khánh An
Khánh An
30/12/2022 18:00 GMT+7

Trong cuộc điện đàm ngày 30.12, Tổng thống Nga Vladimir Putin mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm, đồng thời chia sẻ ý định muốn tăng cường hợp tác quân sự.

Tổng thống Putin (phải) và Chủ tịch Tập điện đàm trực tuyến ngày 30.12

afp

Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm vào ngày 30.12 và ông chủ Điện Kremlin mời nhà lãnh đạo Trung Quốc thăm Nga vào mùa xuân năm 2023.

“Chúng tôi mong ngài, Chủ tịch thân mến, người bạn thân mến, chúng tôi mong ngài vào mùa xuân tới sẽ thăm cấp nhà nước đến Moscow”, Tổng thống Putin phát biểu vào đầu cuộc điện đàm được phát trên truyền hình nhà nước Nga.

Ông Putin cho rằng chuyến thăm sẽ “thể hiện với thế giới về sự gần gũi trong mối quan hệ Nga - Trung”. Phát biểu trong khoảng 8 phút, ông nói rằng mối quan hệ Nga - Trung đang tiến triển với tầm quan trọng của một yếu tố giúp ổn định, và ông muốn làm sâu sắc hơn hợp tác quân sự giữa 2 nước.

Nga, Trung Quốc tập trận chung trên biển Hoa Đông

“Chúng tôi định tăng cường hợp tác quân sự và quân sự - kỹ thuật với Trung Quốc”, ông phát biểu.

Theo CNN, Tổng thống Putin nói rằng mối quan hệ giữa 2 bên là “tốt đẹp nhất trong lịch sử” và “có thể chịu đựng mọi thử thách”.

“Chúng ta có chung quan điểm và nguyên nhân, tiến trình và sự hợp lý của việc chuyển đổi bức tranh toàn cảnh về địa chính trị toàn cầu. Trước áp lực và sự khiêu khích chưa từng thấy từ phương Tây, chúng ta bảo vệ những quan điểm có nguyên tắc và bảo vệ không chỉ lợi ích của mình mà còn của tất cả những ai đứng lên vì hệ thống dân chủ thực sự và quyền của các nước tự do quyết định vận mệnh của mình”, ông phát biểu.

Nhà lãnh đạo còn chỉ ra sự tăng trưởng kỷ lục về thương mại, bất chấp “điều kiện thị trường bất lợi”, đồng thời cho biết 2 bên sẽ tăng kim ngạch thương mại lên 200 tỉ USD sớm hơn dự kiến.

Chủ tịch Tập nói rằng biết Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường hợp tác chính trị với Moscow: “Trong bối cảnh tình hình thế giới khó khăn, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác chính trị với Nga” và “là những đối tác toàn cầu”. Theo Reuters, nhà lãnh đạo phản hồi trong khoảng 2 phút.

Trung Quốc ca ngợi quan hệ vững chắc với Nga

Giới phân tích cho rằng mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc, được 2 bên cho là “mối quan hệ đối tác không giới hạn”, đã trở nên quan trọng hơn kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trong thời gian qua, xuất khẩu năng lượng của Nga sang Trung Quốc gia tăng đáng kể và hiện Nga là bên đơn lẻ lớn nhất về cung cấp dầu tại Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.