Tổng thống Putin tăng quân số lực lượng vũ trang Nga

26/08/2022 15:49 GMT+7

Ngày 25.8, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh mở rộng quy mô quân đội Nga. Dự kiến trong năm 2023, lực lượng quân sự nước này sẽ lên đến 1,15 triệu binh sĩ.

Theo tài liệu được công bố trên trang web chính phủ Nga, từ ngày 1.1.2023, sẽ có thêm 137.000 người được bổ sung vào lực lượng vũ trang. Ngoài ra, tài liệu này cũng cung cấp hướng dẫn chi tiết về việc phân bổ ngân sách cần thiết cho quá trình mở rộng quân đội.

Động thái này diễn ra giữa bối cảnh Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Lần gần đây nhất Tổng thống Putin điều chỉnh quy mô quân đội Nga là vào tháng 11.2017. Khi đó, số lượng nhân sự chiến đấu của Nga được ấn định là 1,01 triệu người. Tổng nhân sự sau khi tính thêm nhân sự không tham chiến là 1,9 triệu người.

Điện Kremlin nói gì về thông tin Mỹ ước tính tổn thất của Nga ở Ukraine?

Nga không công bố tổn thất nhân sự trong chiến dịch hiện tại ở Ukraine. Thời điểm đầu chiến sự, Nga cho biết đã có 1.351 binh sĩ thiệt mạng.

Trong khi đó, phương Tây ước tính con số thực có thể cao hơn ít nhất 10 lần số liệu được công bố. Ukraine khẳng định đã tiêu diệt hoặc làm bị thương ít nhất 45.000 binh sĩ Nga từ đầu xung đột đến nay.

Kyiv cũng không thường xuyên công khai thông tin về số lượng binh sĩ thiệt mạng. Tuy nhiên vào đầu tuần này, lãnh đạo lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đã có gần 9.000 nhân sự quân đội nước này tử trận.

Đại tướng Ukraine nói gần 9.000 quân nhân tử trận trong xung đột với Nga
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.