Tổng thống Serbia đặt quân đội trong tình trạng báo động sau cuộc đụng độ ở Kosovo

Văn Khoa
Văn Khoa
26/05/2023 21:35 GMT+7

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 26.5 đã đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và ra lệnh cho các đơn vị quân sự di chuyển đến gần biên giới với Kosovo.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic có động thái trên sau khi người biểu tình và cảnh sát đụng độ tại một thị trấn có đa số người SerbKosovo, theo Reuters.

"Một cuộc di chuyển khẩn cấp (của quân đội) tới biên giới Kosovo đã được ra lệnh. Rõ ràng là cuộc khủng bố chống lại cộng đồng người Serb ở Kosovo đang diễn ra", Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Milos Vucevic nói trong một chương trình truyền hình trực tiếp.

Cảnh sát và người biểu tình đã đụng độ tại thị trấn Zvecan ở Kosovo sau khi một đám đông tụ tập trước tòa nhà chính quyền, cố ngăn thị trưởng người Albania mới đắc cử vào văn phòng của ông. Một chiếc xe cảnh sát đã bị đốt cháy, theo Reuters.

Tổng thống Serbia đặt quân đội trong tình trạng báo động sau cuộc đụng độ ở Kosovo - Ảnh 1.

Cảnh sát đứng cạnh một chiếc ô tô đang bốc cháy, sau cuộc đụng độ giữa cảnh sát Kosovo và những người biểu tình thuộc sắc tộc Serb ở thị trấn Zvecan, Kosovo, ngày 26.5

Reuters

Hãng thông tấn Tanjug đưa tin 4 người đã bị thương trong các vụ đụng độ và một số phương tiện từ lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO ở Kosovo đã đến trung tâm Zvecan.

Cuộc biểu tình mới diễn ra sau cuộc bầu cử địa phương bị tẩy chay trên diện rộng. Khoảng 50.000 người Serb sống ở 4 đô thị phía bắc Kosovo, bao gồm cả Zvecan, đã tránh cuộc bỏ phiếu ngày 23.4 nhằm phản đối rằng yêu cầu của họ về quyền tự trị nhiều hơn đã không được đáp ứng.

Tỷ lệ cử tri đi bầu là 3,47% và người Serb địa phương cho biết họ sẽ không làm việc với các thị trưởng mới ở bốn thành phố tự trị, tất cả đều thuộc các đảng của người Albania.

Trước đó, cảnh sát ở thành phố Pristina (Kosovo) đã đưa ra một tuyên bố rằng họ đang hỗ trợ những thị trưởng mới đắc cử vào văn phòng chính quyền ở 4 thành phố phía bắc. Thị trưởng ở Zvecan đã được hộ tống thành công vào văn phòng của ông, theo Reuters.

Kosovo tuyên bố độc lập, tách khỏi Serbia vào năm 2008, nhưng Belgrade đã từ chối công nhận điều đó. Hiện tại Kosovo còn một cộng đồng người Serb lớn với khoảng 120.000 người, tập trung nhiều ở miền bắc, theo AFP.

Serbia vất vả tìm cách thu hồi súng đạn trong dân sau các vụ thảm sát hàng loạt

Mỹ, NATO và EU đã kêu gọi kiềm chế tối đa ở phía bắc Kosovo, khi chính quyền Kosovo đóng cửa một cửa khẩu biên giới thứ ba hôm 28.12 và căng thẳng leo thang với người Serb địa phương về nền độc lập của Kosovo.

Trong hơn 20 năm qua, Kosovo là nguồn căng thẳng giữa phương Tây, vốn ủng hộ nền độc lập của Kosovo, và Nga, nước ủng hộ Serbia trong nỗ lực ngăn chặn tư cách thành viên của Kosovo trong các tổ chức toàn cầu, bao gồm cả Liên Hiệp Quốc, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.