Tổng thống Ukraine hé lộ quy mô lực lượng đang chiến đấu với Nga

23/05/2022 05:19 GMT+7

Ngày 20.5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quy mô quân đội Ukraine hiện tại lớn gấp 6 lần so thời gian đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại nước này.

Theo ông Zelensky, khi Nga tiến quân vào Ukraine hồi cuối tháng 2.2022, nước này cần hơn 250.000 hoặc 260.000 quân sẵn sàng chiến đấu, “nhưng chỉ có khoảng 120.000 quân”.

Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh ông đã yêu cầu tăng thêm 100.000 quân cho quân đội hồi đầu năm 2022 “dù có tiền hay không”. Tuy nhiên, con số này không thể đủ để ngăn chặn quân đội Nga.

Theo lãnh đạo Ukraine, hiện tại quân đội Ukraine có 700.000 quân sẵn sàng chiến đấu.

Khi xung đột Nga-Ukraine mới nổ ra, ông Zelensky đã ra lệnh tổng động viên, yêu cầu toàn bộ nam giới Ukraine từ 18 đến 60 tuổi ở lại Ukraine và chiến đấu. Hồi đầu tuần này, dự luật quy định nam giới bỏ trốn và không quay lại Ukraine trong vòng 30 ngày sẽ bị tước quyền công dân đã được trình lên quốc hội Ukraine.

Hiện nay, chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine đã kéo dài gần 3 tháng.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày thứ 87, Ukraine mất kiểm soát Mariupol, bức xúc với NATO
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.