Tổng thống Ukraine lệnh treo quốc kỳ, hát quốc ca trên cả nước vào ngày 16.2

Khánh An
Khánh An
15/02/2022 07:06 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra sắc lệnh kêu gọi người dân đoàn kết, giữa bối cảnh phương Tây lo ngại Ukraine bị Nga tấn công.

Tổng thống Zelenzkyi biến "ngày Nga tấn công" thành "ngày đoàn kết" Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

afp

Tờ Kyiv Post ngày 15.2 đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra sắc lệnh kêu gọi người dân biến ngày 16.2, ngày mà tình báo phương Tây cho rằng Nga có thể tấn công Ukraine, thành ngày đoàn kết toàn dân.

“Họ nói rằng ngày 16.2 sẽ là ngày tấn công. Chúng ta sẽ biến nó thành ngày đoàn kết”, ông phát biểu.

Tuần trước, nhiều hãng truyền thông Mỹ đưa tin Washington cho rằng ngày 16.2 là ngày mà các lực lượng Nga sẵn sàng nếu Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh tấn công.

Tổng thống Zelenzkyi biến "ngày Nga tấn công" thành "ngày đoàn kết" Ukraine

Tổng thống Zelensky cho biết ông đã ký sắc lệnh về việc treo cờ tổ quốc trên cả nước vào ngày đó. Ông khẳng định mọi thứ đều trong tầm kiểm soát và kêu gọi những nhân vật siêu giàu đã ra nước ngoài nên trở về.

Sắc lệnh còn có nội dung về việc hát quốc ca vào lúc 10 giờ ngày 16.2 (giờ địa phương) và ông Zelensky khuyến khích người dân đeo ruy băng với màu cờ tổ quốc.

Theo Đài RT, nhà lãnh đạo này tuyên bố rằng Crimea và Donbass sẽ dần “trở lại” với Ukraine, nhưng chỉ thông qua ngoại giao và đàm phán.

Bên cạnh đó, Ukraine còn thành lập một nền tảng thông tin mang tên UArazom nhằm “đảm bảo công chúng được thông tin hằng ngày về tình hình an ninh thực tế, các biện pháp nhằm tăng cường năng lực quốc phòng cũng như an toàn công cộng”.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẽ tăng lương quân đội 30% vào tháng 3, và tăng lương cho lực lượng biên phòng và vệ binh quốc gia 20%.

Vào ngày 14.2, Nga tuyên bố sẵn sàng duy trì đối thoại với phương Tây nhằm giải quyết khủng hoảng an ninh, trong khi Mỹ cho rằng Nga tiếp tục gia tăng năng lực quân sự gần biên giới Ukraine.

Đại sứ Ukraine đính chính phát ngôn về bỏ nguyện vọng gia nhập NATO

Nga bác bỏ cáo buộc của phương Tây về việc có kế hoạch tấn công Ukraine, nhưng cho biết có thể có hành động “quân sự-kỹ thuật” trừ khi nhiều yêu cầu được đáp ứng, trong đó có việc Ukraine không gia nhập NATO.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.