Tổng thống Zelensky nói có sức ép từ phương Tây buộc Ukraine kết thúc xung đột

07/06/2022 15:46 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 6.6 nói chính khách và truyền thông phương Tây đang bắt đầu gây sức ép nhằm buộc Ukraine chấm dứt chiến sự bằng một kết quả không có lợi cho Ukraine.

Phát biểu trước báo giới, ông Zelensky khẳng định hiện ông không đàm phán với bất kỳ ai. Ông thừa nhận sự mệt mỏi vì cuộc xung đột đã lan rộng, vì vậy "người ta muốn một kết quả nào đó có lợi cho họ, nhưng chúng ta muốn kết quả có lợi cho mình".

Ông cho biết: "Ai cũng muốn ép chúng ta, dần dần đến chỗ đạt được một kết quả nào đó mà chắc chắn chúng ta không muốn. Bởi vì họ chưa hỏi gì chúng ta, nhưng kết quả đó sẽ có lợi cho các bên khác với những lợi ích cho riêng họ, cả về tài chính và chính trị".

Vì vậy, ông Zelensky nói ông không đàm phán về các kế hoạch hòa bình mà các nước phương Tây đang thảo luận. Tuy nhiên, ông tin rằng Ukraine vẫn nên hợp tác với "mọi nước châu Âucường quốc thế giới".

Ông Zelensky không cung cấp chi tiết về “các bên” đang gây sức ép buộc Ukraine phải đạt thỏa thuận hòa bình với Moscow.

Cùng nhiều quan chức Ukraine cấp cao khác, ông Zelensky đã liên tục loại trừ lựa chọn nhượng bộ lãnh thổ với Nga, khẳng định sẽ giữ vững chủ quyền cho toàn bộ lãnh thổ.

Kyiv không chỉ muốn giành kiểm soát các khu vực đang diễn ra xung đột mà còn cả khu vực Donetsk và Luhansk ly khai, cũng như bán đảo Crimea.

Tổng thống Ukraine cảnh báo: Nếu mất Severodonetsk phải cần lực lượng gấp 5 lần để lấy lại
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.