Tổng thống Ukraine cảnh báo: Nếu mất Severodonetsk phải cần lực lượng gấp 5 lần đề lấy lại

07/06/2022 11:44 GMT+7

Các cuộc đụng độ giữa quân đội Ukraine và Nga diễn ra ngày càng gay gắt trên nhiều đường phố Ukraine nhằm giành quyền kiểm soát thành phố Severodonetsk (thuộc tỉnh Luhansk ở miền đông Ukraine) .

CNN hôm nay 7.6 đưa tin ông Oleksandr Striuk, đứng đầu lực lượng quân sự Severodonetsk, vào tối 6.6 cho hay tình hình giao tranh trong thành phố “đang thay đổi mỗi giờ”.

Ông Striuk khẳng định: “Có đủ lực lượng [Ukraine] và phương tiện để giành lại thành phố, Có nhiều trận chiến khốc liệt và cuộc giao tranh trên phố”. Ông Striuk thừa nhận lực lượng Nga đã đạt được một số bước tiến ổn định.

Thống đốc Luhansk Serhiy Gaidai hôm 6.6 thừa nhận cho biết tình hình đã tệ hơn sau khi quân phòng thủ Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga hồi cuối tuần qua khi họ đã gần giành được chiến thắng.

Cũng trong tối 6.6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng nếu lực lượng Nga kiểm soát hoàn toàn Severodonetsk, Ukraine sẽ cần thêm thiết bị và nhân lực gấp 5 lần để tiến hành cuộc phản công.

Trang The Kyiv Independent dẫn lời ông Zelensky nhấn mạnh: “Nếu chúng ta quyết định tấn công sau này, chúng ta sẽ tổn thất nhiều hơn”.

Tình hình xấu đi cho Ukraine ở Severodonetsk

Hiện nay, lực lượng Nga đang tăng cường hoạt động để kiểm soát vùng Donbass ở phía đông Ukraine sau hơn 100 ngày mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo quân đội Ukraine, có 2 dân thường thiệt mạng trong các cuộc pháo kích của Nga ở Donetsk và Luhansk trong ngày 6.6 và quân đội Nga nhắm vào hơn 20 khu dân cư. Thông tin này chưa được xác thực và phía Nga vẫn phủ nhận các cáo buộc tấn công dân thường trong xung đột này.

Thống đốc vùng Donetsk Pavlo Kyrylenko cho biết đang mở ra cơ hội sơ tán cho người dân: “Từ Sloviansk, chúng tôi đã sơ tán hơn 100 người kể từ tuần trước. Khoảng 24.000 cư dân vẫn còn ở lại. Dù đã muộn rồi nhưng mọi người hiểu rằng đã đến lúc phải rời đi."

Cùng ngày 6.6, ông Zelensky cảm ơn Anh vì đã cung cấp các hệ thống phóng rốc két đa nòng có khả năng nhắm vào mục tiêu cách 80 km, cung cấp hỏa lực tầm xa hơn và chính xác hơn để Ukraine ngăn chặn bước tiến của Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh Moscow sẽ đáp trả việc phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa bằng cách đẩy lùi lực lượng Ukraine ra xa khỏi biên giới của Nga.

Hôm 5.6, Tổng thống Vladimir Putin cũng đe dọa Nga sẽ tấn công các mục tiêu mới nếu phương Tây cung cấp thêm tên lửa tầm xa cho Kyiv. Cùng ngày 5.6, Nga lần đầu tiên phóng tên lửa tấn công Kyiv sau hơn một tháng.

Tổng thống Putin: Nga sẽ tấn công các mục tiêu chưa từng đụng đến nếu Ukraine nhận tên lửa tầm xa
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.