Tổng thống Putin: Nga sẽ tấn công các mục tiêu mới nếu Ukraine nhận tên lửa tầm xa

06/06/2022 13:30 GMT+7

Ngày 5.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo lực lượng nước này sẽ nhắm vào các mục tiêu mới nếu Mỹ chuyển tên lửa tầm xa cho Ukraine.

“Nếu các tên lửa tầm xa được cung cấp [cho Ukraine], chúng tôi sẽ đưa ra kết luận chắc chắn và dùng các vũ khí phá hủy riêng mà chúng tôi có đủ để tấn công các mục tiêu mà đến nay chưa bị tấn công”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga cho rằng chỉ có một mục tiêu đằng sau việc gửi thêm vũ khí cho Kyiv, đó là kéo dài xung đột vũ trang càng lâu càng tốt.

Trước đó hôm 1.6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, trong đó Kyiv sẽ được Washington cung cấp hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) với tầm bắn chính xác lên đến 80 km. Ông Putin cho rằng các hệ thống này chỉ nhằm thay thế các thiết bị quân sự Ukraine đã bị phá hủy trong chiến sự với Nga.

Pháo phản lực phóng loạt Mỹ định gửi cho Ukraine có gì vượt trội?

Tuy nhiên, tổng thống Nga nhận định số vũ khí này sẽ không “thay đổi điều gì về bản chất chiến sự”. Theo tổng thống Nga, trong thời gian đầu chiến dịch quân sự của Nga, quân đội Ukraine sở hữu khoảng 515 hệ thống hỏa tiễn phóng loạt. Trong số đó có 380 hệ thống đã bị phá hủy.

Sau khi khôi phục và lấy thêm từ các kho vũ khí, hiện Ukraine có khoảng 360 hệ thống như vậy. Ngoài ra, Ukraine còn triển khai nhiều máy bay do thám được nước ngoài cung cấp từ chiến dịch quân sự đến nay.

Sau khi Mỹ thông báo cung cấp hệ thống HIMARS cho Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Kyiv đã cam kết không sử dụng hệ thống này để nhắm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Đáp lại tuyên bố này, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Nga không tin tưởng lời hứa của Ukraine.

Từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ đã cung cấp 1.400 tên lửa Stinger và 5.500 tên lửa chống hạm Javelin cho Ukraine. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đủ so với số lượng Ukraine cần.

Hồi tháng 3.2022, Ukraine đã yêu cầu được cung cấp 500 tên lửa Stinger và 500 tên lửa Javelin mỗi ngày dù giới chức Mỹ cho rằng Kyiv đang thổi phồng các yêu cầu của mình.

Hôm 27.5, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết chính phủ đã gửi đơn hàng tên lửa Stinger trị giá 624,6 triệu USD cho tập đoàn Raytheon với thời gian hoàn thành dự kiến là 30.6.2026.

Tên lửa Nga bay vào Kyiv, Tổng thống Putin cảnh báo về vũ khí tầm xa của Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.