Tổng thống Zelensky tuyên bố sẽ giành lại Donbass, Crimea

14/06/2022 15:51 GMT+7

Tối 13.6, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ “giải phóng” Crimea và hai vùng ly khai Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine.

Ông Zelensky nói: “Chúng ta sẽ đến tất cả các thành phố, các làng mạc của mình, những nơi hiện chưa có cờ Ukraine”.

Tổng thống Ukraine khẳng định quân đội nước này sẽ đánh bại lực lượng Nga ở miền đông Ukraine và giành lại quyền kiểm soát các thành phố Mariupol, Kherson và Melitopol từ tay Nga và các lực lượng ly khai: “Tôi yêu cầu tất cả những ai có cơ hội trao đổi với những người ở khu vực bị chiếm đóng ở miền nam, hãy nói với họ rằng họ sẽ được giải phóng. Hãy nói với những người ở Gorlovka, Donetsk, Luhansk. Nói rằng quân đội Ukraine chắc chắn sẽ đến. Đương nhiên, chúng tôi sẽ giải phóng cả Crimea. Hãy để giới chức Nga, những người đã lấy đi đất đai quý giá ở Crimea nhớ rằng: đây không phải là vùng đất họ sẽ có sự bình yên”.

Nga đã kiểm soát Crimea từ năm 2014, trong khi đó Moscow đã công nhận nền độc lập của hai vùng ly khai Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine chỉ 2 ngày trước khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trước khi đoạn clip ông Zelensky phát biểu được công bố, lực lượng Ukraine bị cáo buộc đã pháo kích trúng một bệnh viện phụ sản, một khu chợ và nhiều khu dân cư ở "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" tự xưng.

Chợ và bệnh viện phụ sản ở Donetsk bị pháo kích

Theo giới chức địa phương, đã có hàng chục trường hợp bị thương và vài trường hợp thiệt mạng.Có thông tin cho rằng 300 quả rốc két và đạn pháo đã được sử dụng trong cuộc tấn công, trong đó có đạn pháo cỡ nòng 155 mm mà NATO đã cung cấp cho Ukraine.

Bất chấp các tuyên bố hùng hồn của ông Zelensky, hiện có nhiều nghi ngờ về khả năng quân sự của phía Ukraine.

Hồi tuần trước, cố vấn tổng thống Ukraine Mikhail Podoliak nói với BBC rằng Kyiv mất từ 100 đến 200 quân mỗi ngày, chưa tính những người bị thương.

Cũng trong ngày 13.6, ông Podoliak cũng kêu gọi phương Tây cung cấp thêm 1.000 khẩu pháo 155 mm – gần gấp 10 lần so với số lượng Mỹ viện trợ cho Kyiv đến hiện nay – và 300 hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS).

Trong đoạn clip phát biểu, ông Zelensky cũng đề cập đến việc viện trợ vũ khí: “Chỉ cần có đủ vũ khí để biến điều đó thành hiện thực. Các đối tác có vũ khí, với số lượng đủ lớn. Mỗi ngày chúng tôi đều nỗ lực dùng ý chí chính trị để khiến các vũ khí này xuất hiện”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.