Tổng thư ký LHQ: Đàm phán 'căng thẳng' về sơ tán Mariupol đang diễn ra

30/04/2022 09:43 GMT+7

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết các cuộc thảo luận căng thẳng vẫn đang tiếp tục để cho phép sơ tán nhà máy thép Azovstal , nơi lực lượng Ukraine và dân thường đang trú ẩn , ở thành phố Mariupol (miền đông Ukraine).

Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ở Kyiv, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói: “Mariupol là cuộc khủng hoảng trong khủng hoảng. Hàng ngàn người dân cần hỗ trợ để giữ mạng sống. Rất nhiều người cao tuổi cần chăm sóc y tế hoặc khó di chuyển”.

Đề cập đến khả năng Liên Hợp QuốcỦy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) phối hợp mở một hành lang nhân đạo để sơ tán hàng trăm thường dân được cho là vẫn còn ở nhà máy Azovstal, ông Guterres nói: “Như chúng tôi đã nói, có những cuộc thảo luận căng thẳng để tiến tới việc biến đề xuất này thành hiện thực”.

Reuters

Cuộc gặp với ông Zelenskiy diễn ra sau khi Tổng thư ký Guterres hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 26.4. Tại đó Tổng thống Nga đồng ý “về nguyên tắc” với Liên Hợp Quốc và ICRC về việc tham gia sơ tán nhà máy Azovstal.

Vào ngày 21.4, gần hai tháng sau cuộc bao vây thành phố cảng chiến lược, Nga tuyên bố giành chiến thắng ở Mariupol, dồn các lực lượng phòng thủ Ukraine còn sót lại vào một khu phức hợp ngầm rộng lớn bên dưới nhà máy Azovstal. Ukraine nói nhiều dân thường cũng đang trú ẩn ở đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.