TP.HCM: 8 đại án tham nhũng, kinh tế đã hoàn tất thi hành án

Phan Thương
Phan Thương
08/11/2022 10:39 GMT+7

Số vụ việc phải thi hành án liên quan đến án hình sự về tham nhũng, kinh tế chỉ chiếm tỷ lệ 0,3% so với tổng số vụ việc thi hành án dân sự phải thi hành, nhưng số tiền phải thu hồi của loại án này chiếm tỷ lệ hơn 60% trong tổng số tiền phải thi hành án nói chung.

Theo thông tin từ Cục thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM, từ năm 2018 - 2022, Cục đã thi hành án xong 8 vụ việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Cụ thể, theo danh sách các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng T.Ư theo dõi, chỉ đạo, tại Cục THADS TP.HCM giai đoạn 2018 - 2022 có 32 vụ án. Tính đến nay, Cục THADS TP.HCM đã thi hành xong 8 vụ, tương đương thu hồi được hơn 46.000 tỉ đồng/gần 100.000 tỉ đồng phải thi hành.

Nhà đất số 15 Thi Sách (Q.1, TP.HCM) đã được thu hồi, giao lại UBND TP.HCM

NHẬT THỊNH

8 vụ đã thi hành án xong, gồm: vụ Vũ Quốc Hảo, vụ cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín, vụ VN Pharma, vụ Lê Quang Trí, vụ Hoàng Văn Toàn, vụ Hà Tấn Phước, vụ Ngô Trí Đức, vụ Hoàng Hữu Châu.

Cũng theo số liệu, hiện Cục THADS TP.HCM đang tổ chức thi hành 79 vụ việc, tương đương hơn 48.600 tỉ đồng phải thu hồi. Số còn lại, trên 5.000 tỉ đồng Cục THADS TP.HCM đã ủy thác đến một số Cục THADS tỉnh, thành - nơi có tài sản phải thi hành án.

Theo lãnh đạo Cục THADS TP.HCM, mặc dù số việc phải thi hành án liên quan đến án hình sự về tham nhũng, kinh tế trong những năm vừa qua chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng số vụ việc thi hành án dân sự phải thi hành (trung bình là 0,3%) nhưng số tiền phải thu hồi của loại việc này chiếm tỷ lệ tương đối lớn trong tổng số tiền phải thi hành án (hơn 60%). Do đó, kết quả thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế ảnh hưởng rất lớn đến kết quả chung của toàn ngành thi hành án dân sự và của TP.HCM.

Tại TP.HCM, kết quả 5 năm thu hồi tài sản trong vụ án tham nhũng kinh tế (từ 1.10.2017 - 30.9.2022), ở giai đoạn thi hành án, Cục THADS TP.HCM đã thi hành án xong gần 47.000 tỉ đồng/hơn 72.500 tỉ đồng số có điều kiện thi hành án (trong đó số thụ lý là hơn 106.800 tỉ đồng); kết quả thi hành án đối với án tham nhũng chức vụ, trong 5 năm đã thi hành hơn 11.300 tỉ đồng/22.600 tỉ đồng - số có điều kiện thi hành (trong đó số tiền phải thi hành là hơn 27.000 tỉ đồng).

Riêng năm 2022, về thu hồi tài sản trong án tham nhũng, kinh tế, Cục THADS TP.HCM cho biết đã tổ chức thi hành xong hơn 14.000 tỉ đồng/hơn 39.700 tỉ đồng số có điều kiện thi hành án (đạt tỷ lệ 35,40%), chiếm chiếm 88,20% số tổng thi hành của cả nước. Trong khi đó, tổng số tiền phải thi hành án là hơn 68.600 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.