TP.HCM có Giải thưởng Trần Đại Nghĩa dành cho lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
11/06/2022 14:31 GMT+7

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về việc ban hành quy chế xét tặng giải thưởng Trần Đại Nghĩa dành cho cá nhân và tập thể có thành tựu nổi bật đóng góp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp của thành phố.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, thạc sĩ Đặng Minh Sự, Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, cho biết sau khi Sở này có công văn gửi UBND TP.HCM đề xuất về việc thành lập giải thưởng Trần Đại Nghĩa thì mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định về việc ban hành quy chế xét tặng giải thưởng Trần Đại Nghĩa.

Người có đóng góp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại TP.HCM sẽ được tôn vinh bằng giải thưởng Trần Đại Nghĩa

mỹ quyên

Đây là giải thưởng truyền thống trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, được xét tặng 2 năm một lần, dành cho tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tựu nổi bật đóng góp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, góp phần thúc đẩy thành phố phát triển và hội nhập.

Được biết, đối tượng xét tặng giải bao gồm các nhà giáo, cán bộ quản lý đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố (trừ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc các tỉnh thành phố khác có địa điểm đào tạo đặt tại thành phố).

Bên cạnh đó là tập thể cá nhân có đề tài nghiên cứu khoa học, bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, sáng kiến (giải pháp kỹ thuật, giải pháp tác nghiệp, giải pháp quản lý, giải pháp ứng dụng tiến bộ) có ứng dụng đóng góp cho sự phát triển trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thành phố.

Số lượng giải thường tối đa là 50, trong đó gồm 12 giải thưởng cá nhân là cán bộ quản lý về 14 giải thưởng cá nhân là nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, 12 giải thưởng cá nhân và 12 giải thưởng tập thể có đề tài nghiên cứu khoa học, bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, sáng kiến.

Tùy tình hình hồ sơ tham gia giải thưởng tệ mỗi đợt xét tặng, hội đồng xét tặng giải thưởng sẽ cân đối số lượng giải thưởng tối đa cho mỗi đối tượng.

UBND TPHCM giao Sở LĐ-TB-XH là cơ quan thường trực giải thưởng, có nhiệm vụ tham mưu quyết định thành lập hội đồng và tổ giúp việc hội đồng xét tặng giải thưởng.

Ông Đặng Minh Sự chia sẻ: "Dự kiến lễ trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa sẽ diễn ra lần đầu tiên vào tháng 10.2022. Để kịp tiến độ này, Sở LĐ-TB-XH dự kiến sẽ tổ chức họp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vào đầu tháng 7 để triển khai thực hiện, đồng thời tiến hành các bước thành lập Hội đồng xét tặng giải thưởng để trình lên UBND thành phố phê duyệt".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.