TP.HCM giãn cách xã hội: Làm việc tại nhà hơi bất tiện nhưng thấy yên tâm hơn

Thanh Khương
Thanh Khương
06/06/2021 14:02 GMT+7

Nhiều doanh nghiệp ở TP.HCM chuyển sang ‘chế độ’ làm việc tại nhà trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Người lao động gặp khó khăn, song ai cũng cảm thấy an tâm hơn với mong muốn dịch bệnh sớm được kiểm soát.

Thời gian linh hoạt

Chị Quyền Trân (21 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, là nhân viên truyền thông cho một công ty du lịch ở Q.3) cho biết: “Mình bắt đầu làm việc ở nhà từ ngày 24.5. Mặc dù mới làm thôi nhưng mình không quá bất ngờ với quyết định này của công ty vì nhận được thông báo trước đó 3 ngày. Thêm nữa, mỗi ngày mình đều theo dõi tin tức trên báo đài và nắm được tình hình dịch bệnh lần này ở TP.HCM nên đã có sự chuẩn bị sẵn tinh thần cũng như các kế hoạch”.
“Ngày 28.5 mình quyết định đặt xe về quê vì sợ giống như năm ngoái, trưng dụng ký túc xá thành khu cách ly tập trung rồi không kịp tìm chỗ ở. Ai ngờ qua hôm sau có thông báo yêu cầu sinh viên rời khỏi đây trước ngày 1.6”, chị nhớ lại.

Lối sống tối giản trong ngày chống dịch Covid-19 của hot YouTuber gây 'sốt'

Chị Trân nói thêm, làm việc ở nhà giúp bản thân tiết kiệm khá nhiều thời gian cho việc di chuyển vì trước đó phải tốn gần 1 tiếng mới đến được chỗ làm. Giờ giấc khi làm việc từ xa linh hoạt, chỉ cần hoàn thành xong công việc được giao thì có thể nghỉ sớm hơn, không cần đợi tới giờ tan ca.
“Tuy nhiên, làm việc ở nhà thiếu không gian yên tĩnh nên đôi lúc không tập trung, còn thu nhập sẽ bị ảnh hưởng đôi chút. Chỉ mong mau mau hết dịch để việc học tập và công việc của tất cả mọi người có thể ổn định trở lại”, chị Trân chia sẻ.

Bất tiện nhưng bớt lo

Chị Võ Hồng Phước Thiên (22 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) đang làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng cho một công ty truyền thông. Chị bắt đầu làm việc online (trực tuyến) từ ngày 1.6.
“Bản thân mình thì không bất ngờ lắm đâu vì nửa tuần trước được lựa chọn làm việc ở nhà hoặc lên công ty. Thêm nữa, mình thường xuyên theo dõi và cập nhật tình hình dịch bệnh tại thành phố nên biết sớm muộn gì cũng thế này. Chưa kể là đợt dịch trước đã làm việc online nên bây giờ mình có thể sắp xếp mọi thứ nhanh chóng và ổn định hơn”, chị chia sẻ.
Làm việc trong lĩnh vực truyền thông giải trí nên những sự kiện cộng đồng đã được lên kế hoạch từ trước buộc phải hủy bỏ, kể cả những buổi quay hay ghi hình cũng phải gác lại. Ngoài ra, hạn chế máy móc và giao tiếp với đồng nghiệp cũng là những bất tiện mà chị Thiên gặp phải khi làm việc từ xa. Bù lại, chị cho biết bản thân cảm thấy an tâm và đỡ lo lắng hơn khi không phải tiếp xúc với quá nhiều người.
Phước Thiên quê ở Đà Nẵng, do thấy tình hình dịch bệnh ở quê đã ổn hơn đôi chút nên quyết định ở lại thành phố. Chị nói: “Trong tình hình các ca nhiễm Covid-19 hiện nay ở TP.HCM tăng mỗi ngày thì tốt nhất ai ở đâu ở yên đó để lực lượng chức năng dễ kiểm soát. Càng ít người ở thành phố về quê thì chính quyền địa phương mới có thể tập trung cho công tác phòng chống dịch”.
“Hy vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát để mọi thứ sớm trở lại trạng thái bình thường, người lao động được đi làm trở lại, trẻ em được đến trường cũng như tham gia các hoạt động thể chất, người lớn tuổi có thể an tâm đi tập thể dục ở công viên chứ ở nhà đóng cửa kín mít cả ngày không có bệnh cũng sinh bệnh mất”, cô gái bày tỏ mong muốn lúc này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.