TP.HCM: Hẹn đánh nhau bất thành, nhóm côn đồ quay sang đập phá quán trà sữa

Khánh Trần
Khánh Trần
13/06/2022 15:16 GMT+7

Hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn cá nhân trước quán trà sữa ở Q.Bình Tân (TP.HCM) nhưng bị cho 'leo cây', nhóm côn đồ dùng hung khí đập phá quán trà sữa, hủy hoại nhiều tài sản.

Sáng 13.6, TAND Q.Bình Tân (TP.HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Huỳnh Phước Long (19 tuổi, ngụ Q.11) về tội “hủy hoại tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7.2020, Huỳnh Phước Long và Trần Duy Long xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau trước quán trà sữa C.P. trên đường Liên khu 5 - 6 (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân). Đến ngày 12.8.2020, Phước Long và Duy Long tiếp tục hẹn gặp nhau giải quyết tại quán trà sữa trên.

Trước khi đi, Phước Long kể lại việc của mình cho Kiệt, Sơn (chưa rõ lai lịch) nghe thì cả hai đồng ý hỗ trợ đánh nhau. Tiếp đó, Phước Long rủ thêm Võ Thành Lộc, Nguyễn Hồng Tỷ, Nguyễn Minh Tú cùng tham gia. Đến 19 giờ 30 cùng ngày (12.8.2020), cả nhóm xuất phát đến nơi đã hẹn.

Trên đường đi, nhóm của Phước Long gặp một nhóm 10 người (chưa rõ lai lịch) tại ấp 1 (xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh) để lấy hung khí. Tại đây, Phước Long được một thanh niên đưa cho một con dao tự chế dài khoảng 50 cm. Chuẩn bị xong xuôi, cả nhóm lên xe mô tô đến địa điểm đã hẹn.

Cả nhóm đến điểm hẹn tại quán trà sữa C.P nhưng không gặp được Duy Long. Bực tức, Phước Long cùng Kiệt dùng hung khí đập phá quán trà sữa, 5 nghi can (chưa rõ lai lịch) đứng bên ngoài cũng dùng hung khí đập phá tủ kính, sau đó rời đi. Vụ việc dùng hung khí xông vào quán đập phá quán trà sữa của Phước Long cùng Kiệt được camera ghi lại.

Theo kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự thuộc UBND Q.Bình Tân, số tài sản của quán trà sữa bị hư hại trị giá gần 5 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Huỳnh Phước Long khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu

Theo HĐXX, bị cáo Phước Long đã phạm tội “hủy hoại tài sản”. Khi phạm tội, bị can Long đủ 16 tuổi nhưng dưới 18 tuổi nên cần áp dụng các quy định về xử lý hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

Đối với nghi phạm Kiệt và một số nghi phạm khác cùng tham gia hủy hoại tài sản, do chưa xác định được thân nhân, lai lịch nên tiếp tục truy xét. Khi nào phát hiện sẽ điều tra, xử lý sau.

Ngoài ra, một số thanh niên khác trong nhóm trên được rủ đi đánh nhau cùng Long, không có bàn bạc gì về việc đập phá tài sản, thời điểm Long cùng một số nghi phạm đập phá tại quán trà sữa những thanh niên này chỉ đứng ngoài xe. HĐXX nhận thấy, việc Huỳnh Phước Long cùng nhiều thanh niên tụ tập, cầm hung khí di chuyển trên nhiều xe mô tô đến điểm hẹn để giải quyết mâu thuẫn là hành vi “gây rối trật tự công cộng” nhưng trong cáo trạng chưa nêu rõ. Vì vậy, HĐXX quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung.

Tòa trả hồ sơ, điều tra bổ sung thêm tội “gây rối trật tự công cộng”

Trước đó, ngày 13.4, TAND Q.Bình Tân cũng quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung về hành vi “gây rối trật tự công cộng” đối với bị cáo Huỳnh Phước Long.

Viện KSND Q.Bình Tân nêu rõ, trong quá trình di chuyển trên đường, cũng như tại quán trà sữa C.P không có ai hô hào kích động, gây cản trở giao thông, không hò hét đánh nhau. Dữ liệu camera tại hiện trường ghi nhận diễn biến vụ án diễn ra trong khoảng 2 phút thì cả nhóm lên xe bỏ đi, nên không đủ căn cứ xử lý Long và các đối tượng về hành vi này. Vì vậy, Viện KSND Q.Bình Tân vẫn giữ quan điểm truy tố bị cáo Huỳnh Phước Long về tội “hủy hoại tài sản”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.