TP.HCM: Mua bán ma túy, người phụ nữ 51 tuổi lãnh 11 năm 6 tháng tù

Xuân Khánh
Xuân Khánh
18/07/2022 22:14 GMT+7

Người phụ nữ 51 tuổi tìm mua ma túy rồi bán lại cho con nghiện hòng kiếm lời, lãnh án 11 năm 6 tháng tù.

Sáng 18.7, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND Q.Bình Tân (TP.HCM) tuyên phạt bị cáo Lê Thị Ngọc Bích (51 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) 11 năm 6 tháng tù, bị cáo Phạm Thị Kim Thảo (30 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) 8 năm 6 tháng tù, cùng về tội “mua bán trái phép chất ma túy"; bị cáo Nguyễn Chí Công (39 tuổi, ngụ tỉnh Long An) 1 năm 9 tháng tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

3 bị cáo tại phiên tòa

xuân khánh

Theo cáo trạng, vào khoảng 12 giờ ngày 27.12.2021, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Bình Tân đang tuần tra đến trước số nhà 846 Tỉnh lộ 10 (P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân) thì phát hiện Nguyễn Chí Công đang chạy xe máy với biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện bên trong áo khoác của Công có 4 ống nhựa chứa chất bột màu trắng, Công khai nhận là heroin mua tại nhà của Kim Thảo trên đường Chiến Lược (P.Bình Trị Đông B).

Cùng thời điểm này, tổ tuần tra còn phối hợp với Công an P.Bình Trị Đông B kiểm tra hành chính Sển A Nhì, Trần Chấn Huy cũng đang lưu thông trên Tỉnh lộ 10, thì đều phát hiện ống nhựa chứa chất bột màu trắng, cả 2 khai nhận vừa mua heroin tại nhà bà Lê Thị Ngọc Bích cũng trên đường Chiến Lược để sử dụng.

Qua mở rộng điều tra, khoảng 13 giờ 40, Công an Q.Bình Tân phối hợp với Công an P.Bình Trị Đông kiểm tra căn nhà của bà Lê Thị Ngọc Bích thì phát hiện một túi ni lông chứa 19 ống nhựa màu trắng được hàn kín 2 đầu, bên trong chứa tinh thể không màu; 1 hộp nhựa chứa 12 đoạn ống nhựa chứa chất bột màu trắng; 1 hộp nhựa khác chứa 168 ống nhựa hàn kín 2 đầu chứa chất bột màu trắng.

Sau khi giám định, CQĐT xác định những mẫu vật thu được từ nhà bị cáo Bích là ma túy ở thể rắn gồm 1,3 g loại methamphetamine và 13,4 g heroin.

Bị cáo Bích bật khóc khi tòa tuyên mức án 11 năm 6 tháng tù

xuân khánh

Tại phiên tòa, bị cáo Bích khai nhận do muốn có tiền để trả nợ nên đã mua ma túy của nghi phạm tên Hùng (chưa rõ lai lịch) để bán lại cho con nghiện kiếm lời. Bị cáo Bích thuê bị cáo Thảo làm việc nhà, rồi tiếp tục thuê Thảo bán ma túy cho mình. “Có 1 người quen hỏi bị cáo có có lấy bán không, lúc này bị cáo đang thiếu tiền nên đã đồng ý, bị cáo mua 180 tép ma túy với giá hơn 5 triệu đồng rồi bán lại mỗi tép giá 100.000 đồng”, bị cáo Bích khai nhận.

Trong khi đó, 2 bị cáo Thảo và Công thừa nhận các hành vi pháp tội như cáo trạng, 2 bị cáo mong muốn được HĐXX xem xét giảm nhẹ mức án để sớm trở về với gia đình.

HĐXX nhận định bị cáo Bích là chủ mưu trong vụ mua bán trái phép chất ma túy với sự giúp sức của Thảo đã phạm tội nhiều lần, còn Công thực hiện hành vi tàng trữ. Tuy nhiên HĐXX nhận thấy các bị cáo đã có sự ăn năn, khai báo thành khẩn nên xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Riêng nghi phạm tên Hùng chưa rõ lai lịch sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.