TP.HCM thiếu hàng ngàn giáo viên

Bích Thanh
Bích Thanh
10/11/2021 12:07 GMT+7

Ngày 10.11, theo thống kê từ Sở GD - ĐT TP.HCM, địa phương này thiếu hàng ngàn giáo viên ở các bậc học.

TP.HCM đang thiếu hàng ngàn giáo viên

b.t

Ngày 10.11, theo thống kê từ Sở GD-ĐT, TP.HCM thiếu hàng ngàn giáo viên ở các bậc học. Cụ thể, tính đến tháng 6.2021, số giáo viên theo định mức quy định cần có ở bậc tiểu học 20.189, ở bậc THCS là 19.364, ở bậc THPT là 9.920.

Tuy nhiên, dữ liệu thống kê tổng hợp thực tế từ các trường cho thấy số giáo viên hiện có ở bậc tiểu học là 18.863, bậc THCS là 17.231, THPT là 8.522. Điều này đồng nghĩa TP.HCM đang thiếu 4.857 giáo viên, trong đó bậc THCS thiếu nhiều nhất, với 2.133 giáo viên.

Sở GD-ĐT TP.HCM đề xuất hỗ trợ việc di chuyển để chuẩn bị cho công tác tuyển dụng giáo viên

b.t

Trước tình trạng thiếu giáo viên nêu trên, lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết các quận, huyện ở TP.HCM đã xây dựng phương án giải quyết ở từng bậc học phù hợp với từng đối tượng.

Cụ thể, các địa phương điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu, những giáo viên còn độ tuổi công tác, có năng lực và nguyện vọng phù hợp với nhu cầu thì tổ chức đặt hàng các cơ sở đào tạo giáo viên để đào tạo văn bằng 2, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để đủ điều kiện dạy các môn học còn thiếu, môn học tích hợp. Đồng thời, các trường nên ưu tiên bố trí đủ cơ sở vật chất ở bậc tiểu học để dạy 2 buổi/ngày (đủ 9 buổi/tuần) theo quy định.

Những giáo viên do sức khỏe, độ tuổi hoặc do nguyên nhân khác không bảo đảm yêu cầu giảng dạy thì nhà trường xem xét điều chuyển vị trí việc làm từ giáo viên sang nhân viên trường học (thiết bị, thí nghiệm, thư viện…) hoặc bố trí nghỉ hưu sớm theo quy định.

Được biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và việc di chuyển giữa các địa phương còn nhiều hạn chế, Sở GD-ĐT TP.HCM hồi cuối tháng 9 đã phát đi thông báo tạm hoãn kỳ thi tuyển dụng viên chức năm học 2021 - 2022 cho đến khi có thông mới.

Sở GD-ĐT đề nghị ứng viên dự tuyển thường xuyên vào cổng thông tin điện tử của Sở cũng như phòng giáo dục các quận, huyện để xem các thông báo mới nhất liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2021 - 2022.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên hôm 6.10, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, thông tin hiện còn khoảng 26.000 học sinh của thành phố đang ở các địa phương khác.

Ông Hiếu lưu ý nếu các tỉnh thành đã kết nối giao thông với TP.HCM thì phụ huynh có thể tạo điều kiện để học sinh trở lại TP.HCM học tập.

Trong trường hợp những địa phương chưa kết nối giao thông với TP.HCM, học sinh cũng như giáo viên có nhu cầu trở lại thành phố để giảng dạy, học tập thì có thể báo với nhà trường để tập hợp danh sách và gửi về Sở GD-ĐT. Từ đó, Sở GD-ĐT sẽ xin ý kiến UBND TP.HCM, phối hợp với các sở ngành để tạo điều kiện và hỗ trợ việc di chuyển cho học sinh và giáo viên.

Theo ông Hiếu, việc học sinh, thầy cô trở lại TP.HCM và chuẩn bị cho công tác tuyển dụng giáo viên là những công đoạn trong quá trình chuẩn bị khôi phục việc dạy học trực tiếp vào thời gian tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.