TP.Thủ Đức: 6.000 người đi bộ gây Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

24/07/2022 12:33 GMT+7

TP.Thủ Đức phát động chương trình đi bộ gây quỹ Đền ơn đáp nghĩa với hơn 6.000 người tham gia nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022).

Sáng 24.7, Chương trình đi bộ gây quỹ với chủ đề “Chung tay xây dựng TP.Thủ Đức văn minh, hiện đại, nghĩa tình” lần thứ I, năm 2022 đã diễn ra tại Khu đô thị Sala (P.An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM). Chương trình do UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thủ Đức phối hợp với nhiều đơn vị thực hiện, hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

6.000 cán bộ, công chức, người dân TP.Thủ Đức tham gia lễ phát động

Thu Hoài

Chương trình có sự tham gia của ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư Thành ủy TP.Thủ Đức cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành TP.HCM; đại diện các doanh nghiệp, nhà tài trợ và hàng nghìn cán bộ, nhân viên, giáo viên, trên địa bàn TP.Thủ Đức.

Lãnh đạo TP.HCM, TP.Thủ Đức tham gia đi bộ

Xuân Khánh

Ông Trần Hữu Phước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.Thủ Đức tiếp nhận đóng góp từ các nhà hảo tâm

Xuân khánh

Báo cáo tại buổi lễ, ông Trần Hữu Phước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.Thủ Đức cho biết, riêng trong đợt vận động Chung tay đồng hành vì TP.Thủ Đức văn minh, hiện đại, nghĩa tình được phát động từ ngày 1.5.2022 đến nay, Ủy ban MTTQ VN TP.Thủ Đức đã tiếp nhận sự đóng góp của nhiều doanh nghiệp, cá nhân, tập thể hảo tâm với tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Cán bộ, công chức hưởng ứng chương trình đi bộ

Xuân Khánh

Cũng theo ông Phước, tại lễ phát động chương trình đi bộ, ban tổ chức chương trình tiếp tục kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia đóng góp ít nhất 1 ngày lương ủng hộ xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa TP.Thủ Đức. Dự kiến trong năm 2022, quỹ sẽ phấn đấu đạt 10 tỉ đồng để tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Sự hào hứng tham gia chương trình của cán bộ, công chức TP.Thủ Đức

Xuân Khánh

Nhiều công trình chăm lo cho người nghèo tại địa phương

Bên cạnh đó, có 26 doanh nghiệp, cá nhân, tập thể, các nhà hảo tâm tham gia đóng góp 8,7 tỉ đồng Quỹ Vì người nghèo của thành phố. Ngoài ra, Chương trình tiếp nhận đăng ký tham gia đóng góp của Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQ VN 34 phường với tổng kinh phí là hơn 9,5 tỉ đồng để thực hiện các công trình chăm lo cho người nghèo, an sinh xã hội của địa phương.

Ngoài ra, hơn 1 tỉ đồng đã được đóng góp cho quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” để thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Người dân đi bộ sau lễ phát động

Xuân Khánh

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thủ Đức, thành phố sẽ tiếp tục phối hợp để sớm hoàn thành việc các hoạt động thiện nguyện như: sửa chữa chống dột, làm mới hệ thống điện nước 37 căn nhà tình nghĩa; hỗ trợ hằng tháng cho 9 thương binh nặng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây mới và sửa chữa nhà tình thương; trao thẻ BHYT, sổ BHXH… cho gia đình nghèo, cận nghèo; trao học bổng cho sinh viên, học sinh...

Học sinh, sinh viên tham gia buổi phát động

XUân Khánh

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Kỳ Phùng, Phó chủ tịch UBND TP.Thủ Đức cho biết: “Năm 2021, TP.HCM và TP.Thủ Đức tập trung vào công tác chống dịch nên chuyển sang năm 2022 là năm đầu tiên tổ chức Chương trình đi bộ đồng hành".

Ông Phùng kỳ vọng nhiều hoạt động đóng góp thiết thực sẽ mang lại nguồn quỹ ổn định nhằm hỗ trợ người nghèo, các thương bệnh binh, trao học bổng cho học sinh, sinh viên...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.