TP.HCM: Bàn giao khỉ nặng 10 kg cắn chủ nuôi cho kiểm lâm thả về tự nhiên

21/08/2022 13:56 GMT+7

Một cá thể khỉ có trọng lượng khoảng 10 kg, thuộc nhóm trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm, vừa được người dân tại H.Hóc Môn bàn giao cho kiểm lâm để thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 21.8, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã tiếp nhận từ người dân ở H.Hóc Môn (TP.HCM) bàn giao một cá thể khỉ có trọng lượng khoảng 10 kg.

Bàn giao con khỉ 10 kg từng cắn chủ để thả về tự nhiên

Cá thể khỉ được người dân tự nguyện bàn giao cho Kiểm lâm để thả về tự nhiên

t.k

Theo đó, lực lượng kiểm lâm xác định cá thể khỉ được người dân tự nguyện bàn giao là khỉ đuôi dài (giống đực), có tên khoa học là Macaca fascicularis, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Anh Nguyễn Tiến Dũng (37 tuổi, ở ấp 2, xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn, TP.HCM) người tự nguyện giao cá thể khỉ này cho biết anh được một người bạn cho và nuôi con vật này từ nhỏ.

Trong quá trình nuôi và cho khỉ ăn, một lần anh bị con vật cắn vào tay gây ra vết thương dài phải khâu hơn 10 mũi.

Con khỉ ngày càng phát triển và khó kiểm soát được bản tính hoang dã và anh cũng mong muốn con vật được sống tốt hơn nên quyết định bàn giao lại cho cơ quan chức năng, thả về rừng.

Sáng cùng ngày, cán bộ kiểm lâm đã tiến hành gây mê con khỉ sau đó đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã ở Củ Chi để cứu hộ, chăm sóc sức khỏe trước khi thả về tự nhiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.