TP.HCM: Bị phạt vì dừng đón khách ngoài 'bến cóc', tài xế than 'bến xe vắng khách'

03/11/2022 17:32 GMT+7

Bị Thanh tra giao thông TP.HCM lập biên bản xử phạt lỗi không có lệnh vận chuyển hành khách, tài xế phân trần 'vào bến phải đóng tiền bãi, trong khi bến xe chưa sắp xếp phòng vé, người dân không biết chỗ mua vé, xe không đủ khách'

Liên quan vấn đề di dời các tuyến vận tải hành khách tại Bến xe Miền Đông hiện hữu ra Bến xe Miền Đông mới nằm trong giai đoạn 2, ngày 3.11, Đội Thanh tra giao thông số 5 (Sở GTVT TP.HCM) phối hợp Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT đường sắt - đường bộ (PC08), Công an TP.HCM kiểm tra, xử phạt các phương tiện vận chuyển hành khách dừng đón, trả khách sai quy định nhằm đảm bảo an toàn giao thông, ngăn chặn "bến cóc, xe dù".

Tài xế than "khó" vì bến xe chưa bố trí phòng vé, xe xuất bến vắng khách

bích ngân

Dừng xe khách dọc đường, tài xế giải thích "mua nước suối"

Theo ghi nhận của Thanh Niên, sau gần 3 tiếng đồng hồ lập chốt kiểm tra tại khu vực gần Cầu vượt Ngã Tư Bình Phước, QL1A (hướng đi TP.Thủ Đức), đoàn kiểm tra liên ngành đã dừng khoảng 10 trường hợp xe vận chuyển hành khách chạy tuyến TP.HCM đi các tỉnh, như: Vũng Tàu, Bình Thuận, Đà Lạt, Đồng Nai, Quảng Nam... để kiểm tra. Trong đó, nhiều tài xế bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về lỗi không chạy đúng hành trình vận tải theo quy định; dừng xe không sát theo hè phố phía bên phải theo chiều đi quá 0,25 m...

Dừng đón khách ở “bến cóc” bị phạt, tài xế than bến xe vắng, chạy xe không về sao đủ tiền dầu

Theo chân đoàn kiểm tra liên ngành, chúng tôi ghi nhận, khoảng 9 giờ 15, tổ công tác phát hiện xe ô tô khách mang BKS 72B - 024... của nhà xe H.M chạy tuyến TP.HCM đi Vũng Tàu đang dừng gần cây xăng trên QL1A (P.Tam Bình, TP.Thủ Đức) nên yêu cầu tài xế xuống xe làm việc.

Cơ quan chức năng kiểm tra hành chính tài xế xe khách

bích ngân

Thời điểm làm việc, tài xế T.T.T (34 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) giải thích, nguyên nhân dừng xe dọc đường do phương tiện bị hư hỏng. "Tôi cho rằng cơ quan chức năng chỉ cần nhắc nhở, cảnh cáo là đủ, việc áp dụng mức phạt tiền, giam bằng lái xe là chưa thoả đáng. Tôi định dừng để sửa xe và mua chai nước suối, không đón khách dọc đường", anh T.T.T phân trần.

Tuy nhiên, khi Thanh tra giao thông yêu cầu kiểm tra camera hành trình lắp trên ô tô để chứng minh, thì anh T.T.T dè dặt nói: "Tôi thấy có sao thì nói vậy thôi. Còn camera hành trình thì hư rồi". Đội Thanh tra giao thông số 5 đã lập biên bản xử phạt tài xế T.T.T số tiền 500.000 đồng đối với lỗi "dừng xe không sát theo hè phố phía bên phải theo chiều đi quá 0,25 m" theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, đồng thời tước giấy phép lái xe.

"Tốn phí bến bãi, nhiên liệu... nhưng vắng khách"

Trong sáng 3.11, đoàn kiểm tra đã dừng nhiều xe khách giường nằm để kiểm tra. Sau khi kiểm tra camera giám sát hành trình, thiết bị giám sát hành trình, đối chiếu danh sách hành khách với hành khách có mặt trên xe, kiểm tra các giấy tờ có liên quan... một số xe khách được tiếp tục hành trình do chưa phát hiện vi phạm.

Khoảng 10 giờ 50 ngày 3.11, xe khách mang BKS 93B - 006... chạy tuyến TP.HCM đi Quảng Nam đang chuẩn bị rẽ vào khu vực gần cây xăng tại QL1A để đón khách thì bất ngờ bị đoàn kiểm tra liên ngành "chốt chặn", kiểm tra. Lúc này, một số người dân từ trong cây xăng mang kỉnh kỉnh đồ đạc hớt hải chạy theo xe. Canh lúc cơ quan chức năng làm việc với tài xế, người dân vội mua vé rồi lên xe.

Trong đó, Đội Thanh tra giao thông số 5 đã lập biên bản xử lý tài xế P.N.C (52 tuổi, quê Đắk Lắk) điều khiển xe khách mang BKS 51B - 180... chạy tuyến TP.HCM đi Bình Thuận lỗi "vận chuyển hành khách theo tuyến cố định không có lệnh vận chuyển của bến đi, bến đến theo quy định".

Người dân đón xe tại "bến cóc"

bích ngân

Tài xế P.N.C cho biết, từ khi di dời tuyến từ Bến xe miền Đông cũ sang Bến xe An Sương, lượng hành khách giảm đáng kể do quãng đường di chuyển vào bến xa. Xe vào bến xe phải đóng phí, trong khi bến xe vắng khách, chưa bố trí phòng vé, người dân muốn mua vé trực tiếp thì không biết chỗ.

"Tài xế, lơ xe không thể vào bến chèo kéo, giành giật khách với các nhà xe khác hoặc đến hỏi từng người dân muốn đi đâu để giới thiệu, bán vé. Tôi mong cơ quan chức năng xem xét bố trí hợp lý, thuận tiện hơn cho doanh nghiệp vận tải", tài xế P.N.C cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.