TP.HCM: Cá nhân, tổ chức ủng hộ hơn 40 tỉ đồng để hỗ trợ người nghèo

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
20/10/2022 08:41 GMT+7

Tối qua (19.10), thông qua chương trình nghệ thuật , nhiều cá nhân, tổ chức đã ủng hộ hơn 40 tỉ đồng vào Quỹ 'Vì người nghèo TP.HCM '.

Tối qua (19.10), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức Chương trình nghệ thuật “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” lần thứ 21 năm 2022. Đây là hoạt động thường niên, hưởng ứng Chương trình “Vì người nghèo” và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, năm 2022, Quỹ “Vì người nghèo” TP.HCM đã tiếp nhận được hơn 191 tỉ đồng để thực hiện các hoạt động chăm lo người nghèo, cùng TP.HCM thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.

Tiếp nhận ủng hộ Quỹ Vì người nghèo

c.t.v

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn các cá nhân, tổ chức đã nêu cao tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng dẫu vẫn còn nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19. "Quỹ “Vì người nghèo” TP.HCM luôn thực hiện công khai, minh bạch. Đồng thời sự hỗ trợ sẽ đến đúng người, đúng trường hợp", bà Yến nói.

Thông qua chương trình nghệ thuật, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ghi nhận hơn 40 tỉ đồng ủng hộ của các cá nhân, tổ chức. Với nguồn kinh phí này, đơn vị sẽ triển khai các hoạt động an sinh xã hội từ nay đến cuối năm 2023 như: xây dựng, sửa chữa nhà ở; hỗ trợ phương tiện sinh kế (như vật tư, công cụ sản xuất, con giống); hỗ trợ học bổng Nguyễn Hữu Thọ; trao tặng kinh phí đỡ đầu cho sinh viên học giỏi, vượt khó; hỗ trợ người nghèo tại các tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt là các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai...

Trước đó, ngày 8.10, TP.HCM đã phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022. Tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 17.10 - 18.11, hưởng ứng ngày Quốc tế xóa nghèo (17.10) và kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2022).

Theo thống kê đến cuối năm 2021, TP.HCM có 56.226 hộ nghèo, cận nghèo (chiếm 2,2%/ tổng hơn 2,5 triệu hộ dân trên địa bàn) với 220.212 người. TP.HCM đặt định hướng tới năm 2025 cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo của cả nước và còn dưới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố. Việc xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo căn cứ Quyết định 995 của UBND TP.HCM về quy định chuẩn nghèo đa chiều TP.HCM giai đoạn 2021 - 2025.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.