TP.HCM chỉ còn 10/19 trung tâm đăng kiểm hoạt động

28/12/2022 06:23 GMT+7

Tổng cộng, trên địa bàn TP.HCM còn 10/19 TTĐK đang hoạt động.

Trao đổi với Thanh Niên sáng 27.12, ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết bên cạnh các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) đã bị đình chỉ và đang phải tạm dừng hoạt động để làm việc với công an, hiện có thêm một số TTĐK nghỉ chưa biết lý do, không thể liên lạc được. Tổng cộng, trên địa bàn TP còn 10/19 TTĐK đang hoạt động.

Lãnh đạo Sở GTVT TP nhận định có 2 lý do dẫn đến ùn tắc nghiêm trọng: Thứ nhất, nhiều xe tới hạn đăng kiểm; thứ hai, tâm lý bà con lo lắng, gần tết nên muốn mang xe đi đăng kiểm sớm. Trong khi đó, số lượng các TTĐK giảm quá nửa. Công tác đăng kiểm có quy trình, mỗi ngày chỉ làm tối đa được số lượng xe nhất định dựa trên công suất đăng ký của trung tâm nên thực sự đang rất khó khăn. Thực hiện chỉ đạo của Cục Đăng kiểm, Sở GTVT đã gửi thông báo khẩn đến các TTĐK đề nghị làm thêm giờ, tăng ca cả vào thứ bảy. Hiện nay, nhiều trung tâm đã duy trì đăng kiểm cho người dân tới 20 giờ và dự kiến sẽ tiếp tục tăng ca. Bên cạnh đó, các trung tâm này đã tiến hành nhận phát số thứ tự qua mạng, qua điện thoại, Zalo, Viber... để tài xế tiện nhận số thứ tự trước, tới đăng kiểm đúng hẹn, tránh phải xếp hàng chờ đợi quá lâu. Ngoài ra, người dân có thể mang xe qua các tỉnh lân cận như Long An, Tiền Giang, Đồng Nai, Bình Dương... để đăng kiểm, giảm tải cho TP.HCM.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình (Phó trưởng Phòng PC08 Công an TP.HCM) lưu ý phương tiện lưu thông ngoài đường phải chấp hành đúng quy định của pháp luật. Sẽ không có linh động cho những trường hợp xe hết hạn đăng kiểm lưu thông trên đường dù có lý do đang đưa xe tới trạm đăng kiểm ở TP.HCM hay các tỉnh.

Tổng kiểm tra hoạt động đăng kiểm trên cả nước từ 1.1.2023
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.