TP.HCM: Cố vấn cấp cao của Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ thăm, làm việc với Trung tâm DRD

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
02/11/2022 17:50 GMT+7

Ông Timothy Rieser, cố vấn cấp cao của Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ cùng đoàn đại biểu USAID đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm Khuyết tật và phát triển.

Ngày 2.11, ông Timothy Rieser, cố vấn cao cấp về chính sách đối ngoại của Thượng nghị sĩ Patrick Leahy - Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ cùng đoàn đại biểu của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã có chuyến thăm tại Trung tâm Khuyết tật và phát triển (Trung tâm DRD).

Đón tiếp đoàn đại biểu, Phó giám đốc Trung tâm DRD Nguyễn Văn Cử đã giới thiệu tổng quan về các mô hình hoạt động, giá trị và định hướng của đơn vị. Đồng thời báo cáo về hoạt động chương trình “Một thế giới cho tất cả” do đơn vị thực hiện.

Ông Timothy Rieser, cố vấn cao cấp về chính sách đối ngoại của Thượng nghị sỹ Patrick Leahy - Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ (phải) đến thăm Trung tâm DRD

PHẠM THU NGÂN

Chương trình này thuộc khuôn khổ dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh phun rải nặng chất da cam như Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Nai”, do USAID tài trợ.

Chủ dự án là Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường - Bộ Quốc phòng và quản lý dự án là Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng.

Chị Võ Thị Lệ Hằng (ngụ Tây Ninh) chia sẻ với đoàn công tác, khuyết tật vận động và gia cảnh khó khăn khiến chị không được đến trường. Dẫu vậy, chị Hằng nỗ lực học nghề và hiện đang may tại nhà. Thấu hiểu được trở ngại mà những người phụ nữ khuyết tật khác ở địa phương đối diện, chị Hằng mong muốn mở một lớp dạy nghề may miễn phí cho người có nhu cầu. Thông qua dự án, chị Hằng được hỗ trợ vốn để phát triển mô hình kinh doanh và mở lớp học.

Chị nói: “Có được sự chia sẻ, cơ hội từ cộng đồng, người khuyết tật sẽ vượt qua những trở ngại của mình, ngày càng phát triển và đóng góp cho xã hội”.

Tại buổi làm việc, ông Timothy Rieser chia sẻ: "Tôi đã thấy được mọi thứ tiến triển đến nhường nào để người khuyết tật được công nhận khả năng của mình. Ngay cả chính phủ cũng dành nhiều nỗ lực giúp người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng và xã hội. Đây là một bước tiến, và chúng ta sẽ không bao giờ thấy mình làm đủ".

"Được nghe câu chuyện của mọi người, cách mà các bạn khuyết tật cố gắng duy trì việc học, có công việc ổn định..., tôi thấy cảm kích và những chia sẻ ấy nhắc nhở lý do vì sao chúng tôi đã tài trợ cho tổ chức như Trung tâm DRD. Chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra nhiều mô hình hơn để hỗ trợ nhiều hơn những người gặp khó khăn", ông Timothy Rieser nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.