TP.HCM 'đại phẫu' nhà ven kênh: Đảm bảo ổn định cuộc sống lâu dài

Sỹ Đông
Sỹ Đông
Thực tế triển khai dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm cho thấy nếu có chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tốt, người dân sẵn sàng bàn giao mặt bằng.

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng phương án bồi thường, ông Phan Quang Khánh, Chủ tịch UBND P.Bình Thạnh, cho biết phương án phải bảo đảm 3 yêu cầu: đúng quy định; công khai, minh bạch, dễ kiểm tra; sát hoàn cảnh thực tế từng hộ dân. Hồ sơ được rà soát theo từng trường hợp, từng nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất. Các vướng mắc về giấy tờ, giá đất, tài sản trên đất, tạm cư, tái định cư và di dời được xử lý song song. 

Đảm bảo ổn định cuộc sống lâu dài - Ảnh 1.

Người dân ở bờ nam kênh Đôi (P.Chánh Hưng, TP.HCM) mong được bồi thường hợp lý để yên tâm làm ăn

Ảnh: Uyển Nhi

Về tái định cư, ông Khánh cho biết phường không tiếp cận theo hướng "mỗi trường hợp giải tỏa trắng đều mặc nhiên có một suất", mà thực hiện đúng pháp luật và bảo đảm mỗi hộ đủ điều kiện đều có phương án nơi ở mới rõ ràng. Trong 510 trường hợp giải tỏa toàn phần, 407 trường hợp lựa chọn bố trí tái định cư, 64 trường hợp tự lo nơi ở mới, 39 trường hợp không đủ điều kiện. "Trong khả năng quỹ nhà, quỹ đất do TP.HCM phân bổ, phường ưu tiên bố trí tại chỗ hoặc gần khu vực dự án để hạn chế xáo trộn việc làm, học tập và sinh hoạt của người dân", lãnh đạo P.Bình Thạnh chia sẻ.

Đối với đất có nguồn gốc lấn, chiếm kênh rạch, P.Bình Thạnh không xử lý theo một mức chung mà phân loại theo nguồn gốc, thời điểm sử dụng, tình trạng ổn định và điều kiện của từng hồ sơ. Cách làm của phường là không dừng ở việc thông báo số tiền bồi thường, hỗ trợ, mà cùng người dân tìm phương án ổn định cuộc sống. Ngoài các chính sách của nhà nước, UBND phường và Ủy ban MTTQ VN P.Bình Thạnh vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ thêm cho các trường hợp đặc biệt khó khăn hơn 200 triệu đồng. "Việc hoàn thành bàn giao mặt bằng của dự án trước hết đến từ sự chia sẻ của người dân. Phía sau tiến độ của một công trình là sự hy sinh, di dời và đồng hành rất lớn của hàng trăm hộ dân", ông Khánh nhận định.

Với thực trạng hơn 73% nhà ven kênh xây dựng không phép, không có giấy tờ, TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế tài nguyên và môi trường TP.HCM, nhìn nhận nếu không có cơ chế riêng thì rất khó tạo được sự đồng thuận trong quá trình di dời. Ông Thuận đề xuất phân loại thành 3 nhóm để áp dụng chính sách hỗ trợ phù hợp. Nhóm thứ nhất là các hộ có số nhà, có đăng ký thường trú hoặc cư trú ổn định nhưng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Nhóm thứ hai là các trường hợp chỉ có đăng ký tạm trú. Nhóm thứ ba là những trường hợp không có bất kỳ giấy tờ hay đăng ký cư trú nào.

Theo TS Phạm Viết Thuận, tái định cư không nên chỉ dừng ở việc bố trí nơi ở mới mà phải bảo đảm điều kiện để người dân ổn định cuộc sống lâu dài. Những hộ dân sau khi di dời cần được ưu tiên tiếp cận nhà ở xã hội hoặc nhà ở cho thuê của nhà nước để có cơ hội an cư. Đặc biệt, các khu nhà ở xã hội hoặc khu tái định cư nên được bố trí gần nơi người dân đang sinh sống hoặc trong cùng địa bàn. Điều này giúp hạn chế xáo trộn cuộc sống, bảo đảm việc học của con em, việc làm, chăm sóc y tế cũng như duy trì các mối quan hệ cộng đồng vốn đã hình thành nhiều năm.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.