TP.HCM đăng cai vòng chung kết hội thi nghiệp vụ cứu nạn toàn quốc

25/01/2023 19:32 GMT+7

Khoảng 600 cán bộ, vận động viên của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ toàn quốc sẽ về TP.HCM vào tháng 9.2023 để tranh tài 4 môn thi nghiệp vụ.

Nội dung trên thể hiện trong kế hoạch đăng cai tổ chức vòng chung kết hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ 2 (gọi tắt là hội thi) do UBND TP.HCM vừa ban hành.

Hội thi nghiệp vụ cứu nạn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ thuật cứu nạn

T.N

Công an TP.HCM được giao là cơ quan thường trực, tham mưu cho UBND TP.HCM xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức; thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Công an TP.HCM làm Trưởng ban tổ chức.

Hội thi nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ thuật cứu nạn, cứu hộ của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời tạo khí thế thi đua học tập, tập luyện trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực này giữa các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hội thi diễn ra trong 4 ngày, dự kiến vào tháng 9.2023 với 4 môn. Lễ khai mạc và thi đấu 2 môn: 100 m vượt chướng ngại vật, cứu nạn, cứu hộ và cứu nạn, cứu hộ trong môi trường có khói, khí độc sẽ được tổ chức trên đường Trương Văn Bang, P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức.

2 môn thi dưới nước gồm bơi cứu nạn, cứu hộ và cứu nạn, cứu hộ trong môi trường nước tổ chức tại Câu lạc bộ bơi lặn Phú Thọ (215 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11).

Vòng chung kết gồm 24 đội tuyển với khoảng 600 cán bộ, vận động viên của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc công an các tỉnh, thành phố trên cả nước đạt thành tích cao tại các hội thi vòng loại.

Lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ và lãnh đạo TP.HCM sẽ tham dự lễ khai mạc, bế mạc và trao thưởng cho các vận động viên đạt giải cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.