UBND TP.HCM vừa đề xuất Đảng ủy UBND TP.HCM báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy cho chủ trương giữ nguyên 168 đơn vị hành chính cấp xã hiện nay, trong đó có 3 địa phương từng đề xuất phương án sắp xếp, sáp nhập.
Theo tờ trình, qua rà soát, 165/168 phường, xã, đặc khu đề xuất giữ nguyên hiện trạng. Ba địa phương đề xuất phương án sắp xếp là phường Khánh Hội, phường Xóm Chiếu và xã Long Sơn.
UBND TP.HCM đánh giá sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động tại các phường, xã, đặc khu cơ bản ổn định, thông suốt, chưa phát sinh bất hợp lý. Từ tháng 7.2025 đến nay, TP.HCM đã phân cấp, ủy quyền trên 9 lĩnh vực với khoảng 1.008 nhiệm vụ cho các sở, ngành và UBND cấp xã thông qua 87 quyết định.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin, văn bản điện tử, chữ ký số và dịch vụ công trực tuyến được duy trì, góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm thời gian đi lại và chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Tổ chức bộ máy từng bước được kiện toàn, chức năng, nhiệm vụ được phân định rõ hơn...

UBND TP.HCM đề xuất giữ nguyên 168 phường, xã, đặc khu
ẢNH: NHẬT THỊNH
Đáng chú ý, trong 168 đơn vị hành chính cấp xã, có 54 đơn vị chưa đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên hoặc quy mô dân số. Trong đó, 52 đơn vị có quy mô dân số từ 30.000 người trở lên nhưng chưa đảm bảo tiêu chí diện tích, gồm 48 phường có diện tích dưới 5,5 km² và 4 xã có diện tích dưới 30 km². Xã Thạnh An và đặc khu Côn Đảo có dân số dưới tiêu chuẩn nhưng diện tích tự nhiên từ 75 km², vị trí biệt lập, cách xa đất liền.
Tuy nhiên, các đơn vị được hình thành từ ngày 1.7.2025, trước thời điểm Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực nên thuộc trường hợp chuyển tiếp, không phải đánh giá lại tiêu chuẩn đơn vị hành chính.
Tránh xáo trộn đời sống người dân, doanh nghiệp
Một lý do khác được đưa ra là Bộ Nội vụ đang được giao nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu, dự kiến báo cáo Chính phủ trong tháng 10.2026. TP.HCM cho rằng cần tạo sự đồng bộ với chủ trương này, tránh việc sắp xếp, sáp nhập, điều chỉnh đơn vị hành chính nhiều lần gây xáo trộn hoạt động quản lý nhà nước.
Bên cạnh đó, việc giữ nguyên hiện trạng được đánh giá cần thiết để ổn định tổ chức bộ máy, quản lý tài sản công, tài chính - kế toán, hệ thống thông tin và dữ liệu. Đồng thời, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026, trong đó có mục tiêu tăng trưởng 2 con số, giải ngân đầu tư công, quy hoạch, chỉnh trang đô thị, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Việc giữ nguyên các phường, xã tránh xáo trộn, giúp TP.HCM ổn định bộ máy, tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số
ẢNH: NHẬT THỊNH
Chưa kể, việc tiếp tục thay đổi địa giới hành chính có thể tác động đến người dân, doanh nghiệp do phải cập nhật thông tin địa chỉ trên nhiều hồ sơ, hệ thống và giao dịch. TP.HCM vừa hoàn thành việc sắp xếp 5.947 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư thành 3.923 đơn vị từ ngày 1.7.2026. Việc tiếp tục điều chỉnh cấp xã có thể kéo theo thêm thay đổi tên gọi, địa chỉ và ảnh hưởng tiến độ các dự án, quy hoạch đang triển khai.
Với đề xuất sáp nhập của phường Khánh Hội, phường Xóm Chiếu và xã Long Sơn, UBND TP.HCM nhận định các địa phương chưa lấy ý kiến đơn vị giáp ranh, hoặc đơn vị giáp ranh không đồng ý sắp xếp. Do vậy, trước mắt giữ nguyên địa giới hành chính.
Bình luận (0)