TP.HCM: Hỗ trợ tiền nhà trọ, thực phẩm cho một số đối tượng trong tháng 8-9

15/08/2021 19:21 GMT+7

Công nhân lao động, học sinh, sinh viên và người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được TP.HCM hỗ trợ tiền nhà trọ, lương thực, thực phẩm ngay trong tháng 8 và tháng 9 để ổn định cuộc sống.

Chiều 15.8, Thường trực Thành ủy TP.HCM yêu cầu 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức khẩn trương rà soát các trường hợp công nhân lao động, học sinh, sinh viên, những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để tiến hành hỗ trợ tiền nhà trọ cũng như lương thực, thực phẩm.

Shipper được giao hàng liên quận trong tháng giãn cách xã hội chống Covid-19

Thường trực Thành ủy TP.HCM đề nghị triển khai nhanh các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, không để ai lâm vào cảnh thiếu đói, đẩy nhanh tiến độ gói hỗ trợ gói an sinh xã hội (bằng tiền mặt) trong tháng 8 và 9.2021. Ngoài ra, các địa phương tổ chức để bà con tiêm vắc xin Covid-19 trong thời gian sớm nhất.
Sáng cùng ngày, TP.HCM đã ra mắt Trung tâm An sinh nhằm tập trung chia sẻ, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn, không để người lao động mất việc làm lâm vào khó khăn cùng cực, trường hợp đặc biệt khó khăn như những người bán vé số, xe ôm, buôn gánh, bán bưng, kiếm sống hằng ngày trên đường phố, những người yếu thế trong xã hội.

TP.HCM thành lập trung tâm an sinh để chăm lo, hỗ trợ người dân được kịp thời, hiệu quả hơn

Ảnh: Sỹ Đông

Từ đầu tháng 8, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã triển khai gói an sinh xã hội lần 2 với tổng kinh phí hơn 900 tỉ đồng nhằm hỗ trợ kịp thời cho những đối tượng khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội.
TP.HCM đã trải qua 2 tháng rưỡi giãn cách xã hội với nhiều cấp độ khác nhau. Từ hôm nay (15.8), TP.HCM tiếp tục giãn cách xã hội trong vòng 1 tháng nhằm tập trung nguồn lực, khống chế nguồn lây, từng bước kiểm soát dịch bệnh vào ngày 15.9 như Nghị quyết 86 của Chính phủ đã đề ra.

Tối 15.8: Thông báo thêm 337 ca Covid-19 tử vong tại 15 tỉnh thành

Tại hội nghị sơ kết Chỉ thỉ 16 diễn ra sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết thành phố không xuất hiện thêm chuỗi lây nhiễm mới và số ca nhiễm đang đi ngang, có xu hướng giảm. Bình quân trong 13 ngày gần đây (từ ngày 2 - 14.8) ghi nhận 3.830 ca nhiễm/ngày, giảm 18% so với 13 ngày liền kề (từ ngày 20.7 - 1.8 là 4.615 ca nhiễm/ngày). Mỗi ngày có 2.500 ca được xuất viện, lũy kế đến nay có hơn 70.700 trường hợp xuất viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.